Số ca nhiễm nCoV ở Nhật vượt 10.000

Chủ Nhật, 19/04/2020 16:13

|

(CAO) Theo Japan Times ngày 19-4 đưa tin, giới chức y tế nước này vừa ghi nhận gần 600 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm của Nhật lên hơn 10.000.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã yêu cầu người dân tiếp tục ở nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Hôm 16-4, ông Abe đã tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp từ 7 tỉnh, lên toàn quốc. Việc cách ly xã hội của Nhật đang diễn ra không như mong muốn, khi mục tiêu giảm 80% tiếp xúc xã hội đã không đạt được.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe - Ảnh: AFP

Nhiều nơi ở Nhật vẫn đang có ca nhiễm ở mức cao, đồng thời mất dấu ca F0. Một số khu vực đang có trường hợp nhiễm ở mức cao là: Tokyo (2.975 ca nhiễm), Osaka (1.163 ca nhiễm),... Chỉ trong 9 ngày, số ca nhiễm tại Nhật đã tăng gấp đôi từ 5.000 lên tổng số hơn 10.000 trường hợp như hiện tại.

Theo dự đoán không được tiết lộ của Bộ Y tế nước này thì nếu không có biện pháp thích hợp và trong đà tăng cao tỷ lệ tử vong vì nhiễm nCoV thì số người chết ở Nhật có thể lên tới 400.000 người. Tuy vậy, nhiều khu vực ở Nhật người dân vẫn chủ quan khi tụ tập đông người nơi công cộng, bất chấp các khuyến cáo từ phía chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang