Hơn 28.500 người chết vì nhiễm nCoV ở Mỹ

Thứ Năm, 16/04/2020 18:43

|

(CAO) Theo RT ngày 16-4 đưa tin, chỉ trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm nCoV mới hơn 30.200 trường hợp và số người chết gần 2.500 người.

Trước đó, Nhà Trắng từng dẫn một dự báo của Đại học Washington, ước tính số người Mỹ tử vong vì nhiễm nCoV có thể lên tới 68.800 vào đầu tháng 8. Với đà tăng hiện tại, con số dự đoán rất có khả năng thành hiện thực, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

Số ca nhiễm và tử vong tại New York giảm nhẹ nhưng nơi đây vẫn là vùng dịch lớn nhất nước Mỹ, với 752 ca tử vong trong 24 giờ.

Người dân Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh: New York Times

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang hôm 15-4, khuyến cáo mọi người chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và giữ khoảng cách an toàn ít nhất 2 mét. Ông Cuomo trước đó tuyên bố sẽ không tuân theo lệnh mở cửa của Tổng thống Donald Trump nếu tình hình dịch nCoV ở đây không khả quan hơn. 

Trong khi ông Trump tuyên bố ông có "thẩm quyền tối cao" để quyết định và đe dọa sẽ xử phạt nặng người đứng đầu bang không "tuân lệnh".

Tình hình dịch nCoV ở Mỹ hiện vẫn đang diễn ra rất phức tạp với hơn 644.000 trường hợp nhiễm bệnh, gần 28.600 người chết và 48.700 ca hồi phục. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang