Tàu sân bay Mỹ có gần 600 ca nhiễm nCoV

Thứ Hai, 13/04/2020 21:12

|

(CAO) Theo CNN ngày 13-4 đưa tin, giới chức Mỹ hôm 12-4 đã tuyên bố ghi nhận thêm 103 trường hợp nhiễm nCoV trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Như vậy, tổng số ca nhiễm nCoV trên tàu này hiện đã là 585 trường hợp.

Theo thông báo từ phía Hải quân Mỹ thì khoảng 92% thủy thủ trên tàu này đã làm xét nghiệm, ngoài 585 trường hợp nhiễm bệnh, có khoảng 3.724 kết quả âm tính với nCoV. Như vậy, còn gần 700 thành viên thủy thủ đoàn chưa hoàn tất các xét nghiệm.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - Ảnh: US Navy

Trước đó, cựu hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier đã bị cách chức "thần tốc", sau khi ông viết thư kêu gọi cấp trên cho sơ tán gần 5.000 thủy thủ đoàn trên tàu. Bức thư vô tình "bị lọt" ra bên ngoài khiến giới chức Mỹ cho rằng đây là hành động "không phù hợp", gây ảnh hưởng tới tinh thần quân đội.

Việc xác định nguồn lây nhiễm nCoV trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng gặp nhiều khó khăn vì tàu này hoạt động ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nơi được xem là "tâm dịch" ở châu Á. Mỹ hiện được xem là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 560.500 ca nhiễm nCoV, trong đó khoảng 22.116 người chết, và hơn 32.600 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang