Tàu sân bay Mỹ diễn tập trên Biển Đông “dằn mặt” Trung Quốc

Thứ Bảy, 15/08/2020 13:46  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-8, Reuters đưa tin một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tiến hành các bài diễn tập ở khu vực vùng nước trên Biển Đông vào ngày 14-8.

Theo đó, một nhóm tàu tác chiến tấn công dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến hành các bài tập bay và duy trì ổn định hàng hải trên biển.

Phía Mỹ cho biết các bài tập này nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do và mở”, đồng thời thao luyện khả năng tác chiến hiệp đồng giữa các đơn vị.

Tàu sân bay Mỹ  USS Ronald Reagan - Ảnh: Reuters

Cuộc diễn tập được diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng vì bất đồng về hàng loạt vấn đề từ dịch Covid-19 cho đến Biển Đông.

Mỹ trước đó đã tuyên bố các yêu sách chủ quyền chiếm phần lớn diện tích Biển Đông của Trung Quốc là “phi pháp”. Washington đã điều nhiều tàu chiến, máy bay, tàu sân bay đến tuần tra, tập trận ở vùng biển này thời gian qua nhằm “bảo vệ tự do hàng hải”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang