Thái tử Thái Lan chấp nhận kế vị ngôi vua

Thứ Năm, 01/12/2016 16:06  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-12, Reuters đưa tin thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa từ Đức về Bangkok để tham gia nghi lễ đánh dấu 49 ngày mất của vua cha – nhà vua Rama IX.

Sau khi tham dự nghi lễ, vào tối cùng ngày thái tử Maha dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Pornpetch Wichitcholchai. Trước đó 1 ngày, truyền thông quốc tế đồng loạt loan tin thái tử đã chấp nhận lời mời của Quốc hội kế vị ngôi vua, trở thành nhà vu Rama X.

Sau khi vua cha qua Bhumibol Adulyadej qua đời ngày 13-10, thái tử Maha đã sang Đức giải quyết một số công việc cá nhân. Ngày 29-11, phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo thái tử Maha Vajiralongkorn đã chấp thuận lên ngôi vua sau khi phiên họp của quốc hội nước này trong ngày đã thông qua việc suy tôn thái tử lên làm vua.

Thái tử Maha khi lên ngôi sẽ mang vương hiệu nhà vua Maha Vajiralongkorn Badinthorn Theppayawarangkool, còn được gọi là nhà vua Rama X.

Dự kiến trong ngày quốc khánh Thái Lan 5-12 sắp tới, thái tử Maha sẽ chủ trì buổi lễ mừng quốc khánh lần đầu tiên ở cương vị nhà vua của vương quốc này.

Thái tử Maha dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Pornpetch Wichitcholchai hôm 1-12 để chấp thuận lời mời kế vị  - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang