(CAO) Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, nữ thẩm phán người Nam Phi – bà Navanethem "Navi" Pillay, 85 tuổi, đã đoạt giải Nobel Hòa bình 2026 được trao vào ngày 9/10 nhờ "những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế".
Theo Ủy ban, bà Pillay đã buộc các quốc gia và nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, mang lại hy vọng cho các nạn nhân của bạo lực và xung đột, đồng thời thể hiện lập trường đạo đức kiên định trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình.

2026-10-9/anh-man-hinh-2026-10-09-luc-164120_1888_1133_340.png" style="width:100%" title="" />
Ủy ban nhận định: "Có một sợi chỉ xuyên suốt từ những công việc ban đầu của bà nhằm bảo vệ Nelson Mandela và những người khác đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, cho đến vai trò thẩm phán trong một số vụ án quan trọng tại các tòa án quốc tế thời nay”.
Bà Navi Pillay từng là chủ tịch Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel thứ năm được công bố trong tuần này, sau các giải về văn học, hóa học, vật lý và y học.
Giải Nobel Hòa bình, trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (tương đương khoảng 1,2 triệu USD), dự kiến sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12 – ngày kỷ niệm sự qua đời của nhà công nghiệp người Thụy Điển Alfred Nobel, người đã sáng lập các giải thưởng này trong di chúc năm 1895 của mình.
(CAO) Hôm 8/10, Reuters đưa tin nhà văn người Canada - Anne Carson đã giành giải Nobel Văn học năm 2026 nhờ "các tác phẩm táo bạo và đầy sáng tạo; thông qua sự đối thoại đầy ngẫu hứng với truyền thống cổ điển, đã kiến tạo nên những hình thức mới cho văn học đương đại" – theo thông báo từ hội đồng trao giải nhận định.
(CAO) Hôm 7/10, Reuters đưa tin hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai đã giành Giải Nobel Hóa học năm 2026 nhờ việc giải mã một bí ẩn lâu năm về các phân tử bất đối xứng dạng "ảnh gương" – một khám phá có ý nghĩa to lớn đối với ngành sản xuất dược phẩm.
(CAO) Hôm 6/10, Reuters đưa tin nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen đã giành giải Nobel Vật lý năm 2026 nhờ công trình xây dựng đài quan sát nhằm phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao (còn gọi là hạt ma). Đây là một trong những loại hạt ở cấp độ hạ nguyên tử khó nắm bắt nhất của vũ trụ bên cạnh nỗ lực xác định cách thức hình thành của chúng.
(CAO) Hôm 5/10, Reuters đưa tin nhà khoa học người Mỹ Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel đã giành giải Nobel Y sinh năm 2026 nhờ việc phát triển kỹ thuật quang di truyền (optogenetics) – một phương pháp sử dụng ánh sáng để điều khiển các tế bào thần kinh riêng lẻ trong não bộ.