Thành phố Ramadi bị tàn phá đến 80%

Thứ Tư, 30/12/2015 10:37  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Ngay sau khi chiếm đóng thành công Ramadi, quân đội Iraq tất bật với việc dò tìm và tháo gỡ bom mìn cho lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gài bẫy để lại. Ấn tượng đầu tiên là thành phố Ramadi bị tàn phá đến 80%.

Kể từ khi Ramadi bị IS chiếm đóng, theo phỏng đoán của IOM (Cơ quan về Di tản) đã có 276.000 người dân phải rời bỏ thành phố đi di tản. Một phần dân chúng bị hy sinh trong các cuộc chiến đấu vì họ bị IS bắt làm lá chắn đạn.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã hứa với chính phủ Iraq là Đức sẽ viện trợ 20 triệu euro cho việc xây dựng lại thành phố.

Thành phố Ramadi bị tàn phá

Các hình ảnh đổ nát của Ramadi đã được lực lượng IS tung lên mạng qua kênh Twitter trước khi rút lui, để nói rằng quân đội chính quy Iraq chỉ tiếp quản những đống gạch vụn. Đồng thời cũng là một sự hăm dọa cho số phận của những thành phố khác còn đang bị IS chiếm đóng.

Chính phủ Iraq dự kiến sẽ đưa dân chúng di tản trở về lại thành phố trong một thời gian ngắn. 

 

Khung cảnh hoang tàn của Ramadi

Bình luận (0)

Lên đầu trang