(CAO) Hôm 1/5, Reuters dẫn tuyên bố của lực lượng tình báo Pakistan cho biết họ có "thông tin tình báo đáng tin cậy" rằng Ấn Độ có ý định sớm tiến hành hành động quân sự nhắm vào khu vực của nước này.
Theo đó, chính phủ Pakistan có "thông tin tình báo đáng tin cậy" rằng Ấn Độ có ý định thực hiện hành động quân sự trong "24-36 giờ tới với lý do là những cáo buộc về sự tham gia vào vụ việc Pahalgam".
Cảnh báo trên được phát đi trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân leo thang sau một cuộc tấn công chết người nhắm vào khách du lịch ở khi vực Kashmir của Ấn Độ.
Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif đã thúc giục Mỹ gây sức ép với Ấn Độ để "hạ nhiệt trong lời lẽ và hành động có trách nhiệm". Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Marco Rubio đã đề nghị cả hai quốc gia "giảm căng thẳng", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 30/4.
Trong vụ tấn công ngày 22/4, những kẻ tấn công theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã tách những người đàn ông ra khỏi đám đông, hỏi tên họ và nhắm vào những người theo đạo Hindu trước khi bắn họ ở cự ly gần tại khu vực Pahalgam, giết chết 26 người.

Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan - Ảnh: Reuters
Ấn Độ đã xác định ba kẻ tấn công, bao gồm hai công dân Pakistan là "những kẻ khủng bố" đang tiến hành một cuộc nổi loạn bạo lực ở Kashmir, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.
Pakistan đã phủ nhận mọi vai trò và kêu gọi một cuộc điều tra trung lập. Ấn Độ với đa số dân theo đạo Hindu cáo buộc Pakistan (quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi) tài trợ và khuyến khích chủ nghĩa quân phiệt ở Kashmir, một vùng lãnh thổ nằm dưới chân dãy Himalaya mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền nhưng mỗi bên chỉ quản lý một phần trên thực tế.
Islamabad cho biết, họ chỉ cung cấp sự hỗ trợ về mặt đạo đức và ngoại giao cho yêu cầu tự quyết của người Kashmir. Hai đối thủ cũ, xuất phát từ sự phân chia Ấn Độ thuộc địa của Anh vào năm 1947, đã có những biện pháp chống lại nhau kể từ vụ tấn công, với việc Ấn Độ tạm dừng hiệp ước quan trọng về chia sẻ nguồn nước sông Indus (sông Ấn) trong khi Pakistan đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Ấn Độ.
Trong một tuyên bố vào sáng 30/4, Pakistan thông tin, họ lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và sẽ đáp trả "một cách chắc chắn và kiên quyết" đối với bất kỳ hành động quân sự nào từ Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi trong khi đó đã thề sẽ truy đuổi và trừng phạt những kẻ tấn công dân thường ở Pahalgam.