(CAO) Hôm 3/6, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã điều chỉnh hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì tác động từ cuộc chiến thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo đó, OECD cho biết nền kinh tế toàn cầu đang trên đà tăng trưởng chậm lại từ mức 3,3% năm ngoái xuống còn 2,9% vào năm 2025 và 2026. Tổ chức này đã cắt giảm ước tính từ tháng 3 cho mức tăng trưởng 3,1% trong năm nay và 3,0% vào năm tới.
OECD cũng cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế có thể sẽ còn yếu hơn nữa nếu chủ nghĩa bảo hộ gia tăng làm thúc đẩy lạm phát, phá vỡ chuỗi cung ứng và làm rung chuyển thị trường tài chính.
"Việc gia tăng thêm các rào cản thương mại hoặc bất ổn chính sách kéo dài sẽ làm giảm thêm triển vọng tăng trưởng và có khả năng đẩy lạm phát lên cao hơn ở các quốc gia áp dụng thuế quan" - Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho biết.
Nếu Mỹ tăng thuế quan song phương thêm 10 phần trăm đối với tất cả các quốc gia so với mức thuế có hiệu lực tính đến giữa tháng 5 thì sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ thấp hơn khoảng 0,3% sau hai năm, Tổng thư ký Cormann nhấn mạnh.
"Các ưu tiên chính sách quan trọng trong bối cảnh này là đối thoại mang tính xây dựng để đảm bảo giải pháp lâu dài cho căng thẳng thương mại hiện tại" - Cormann cho biết.
Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 đã làm rung chuyển thị trường tài chính và gây ra sự bất ổn kinh tế toàn cầu, buộc ông phải rút lại một số lập trường ban đầu của mình.
Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tạm thời ngừng áp thuế, trong khi ông Trump cũng hoãn mức thuế 50% đối với Liên minh châu Âu cho đến ngày 9/7.

Cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng đã khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo - Ảnh: Reuters
OECD dự báo nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ chỉ tăng trưởng 1,6% trong năm nay và 1,5% vào năm tới, với giả định rằng mức thuế áp dụng vào giữa tháng 5 sẽ vẫn như vậy trong suốt phần còn lại của năm 2025 và 2026.
Đối với năm 2025, dự báo mới đánh dấu mức cắt giảm đáng kể vì trước đó tổ chức này đã kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay và 1,6% vào năm tới.
OECD cảnh báo rằng mặc dù mức thuế mới có thể tạo ra động lực để sản xuất quay trở lại Mỹ, nhưng giá nhập khẩu cao hơn sẽ bóp nghẹt sức mua của người tiêu dùng và sự không chắc chắn về chính sách kinh tế sẽ kìm hãm đầu tư của doanh nghiệp.
Trong khi đó, biên lai thuế quan cao hơn sẽ chỉ bù đắp một phần doanh thu bị mất do Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 được gia hạn nhưng tăng trưởng kinh tế sẽ yếu hơn.
Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của chính quyền ông Trump dự kiến sẽ đẩy thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ lên 8% sản lượng kinh tế vào năm 2026, biến nó trở thành một trong những khoản thâm hụt tài chính lớn nhất đối với một nền kinh tế phát triển không có chiến tranh.
Khi thuế quan thúc đẩy áp lực lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay và sau đó cắt giảm lãi suất quỹ liên bang xuống còn 3,25-3,5% vào cuối năm 2026.
Tại Trung Quốc, hậu quả từ việc tăng thuế quan của Washington sẽ được bù đắp một phần bằng các khoản trợ cấp của chính phủ cho chương trình đổi hàng tiêu dùng như điện thoại di động và đồ gia dụng cũng như tăng chuyển nhượng phúc lợi, OECD cho biết.
OECD ước tính nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, hiện không phải là thành viên của OECD sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay và 4,3% vào năm 2026, không thay đổi nhiều so với dự báo trước đó là 4,8% vào năm 2025 và 4,4% vào năm 2026.
Triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro không thay đổi so với tháng 3 với dự báo tăng trưởng năm nay là 1,0% và 1,2% vào năm tới, được thúc đẩy bởi thị trường lao động phục hồi và cắt giảm lãi suất trong khi chi tiêu công nhiều hơn từ Đức sẽ thúc đẩy tăng trưởng năm 2026.