Nga và Ukraine "vừa đánh vừa đàm" trước thềm đàm phán hoà bình

Thứ Hai, 02/06/2025 09:05  | Anh Duy

|

​(CAO) Trước thềm đàm phán hoà bình, Ukraine và Nga đã gia tăng hoạt động tấn công vào sâu lãnh thổ của nhau bằng máy bay không người lái (UAV). Đây là một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất giữa hai bên từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, thể hiện rõ phương thức "vừa đánh vừa đàm" khi cả hai đều muốn tạo ra chiến thắng trên chiến trường, biến nó thành ưu thế để mặc cả trên bàn đàm phán. 

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov sẽ ngồi lại với các quan chức Nga tại vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6.

Các cuộc đàm phán trước đó do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đến nay đã mang lại cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất trong cuộc chiến, nhưng chưa đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào về cách ngăn chặn giao tranh.

Thay vào đó, hai bên đang thực hiện biện pháp “vừa đánh vừa đàm”.

Ukraine đã tấn công dàn máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga tại một căn cứ quân sự sâu trong khu vực Siberia vào ngày 1/6. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện theo cách thức như vậy cho đến nay từ tiền tuyến cách xa hơn 4.300 km.

Theo một quan chức tình báo Ukraine, 40 máy bay chiến đấu của Nga đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine. Chúng gồm các loại máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân Tu-95 và Tu-22M3, cũng như máy bay chiến đấu cảnh báo sớm A-50.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chia sẻ, chiến dịch tấn công này có tên gọi là "Mạng nhện" nhắm vào một số căn cứ không quân sâu bên trong nước Nga, phá hủy nhiều máy bay chiến đấu. Nó diễn ra vào đêm trước cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​diễn ra tại Istanbul giữa Nga và Ukraine. 

Một nguồn tin của SBU cho hay máy bay ném bom của Nga đã "cháy hàng loạt" tại bốn căn cứ không quân cách nhau hàng trăm dặm, đồng thời máy bay không người lái đã được phóng từ xe tải bên trong nước Nga.

Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch này trong hơn một năm rưỡi và sử dụng 117 máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 1/6. 

"Việc lập kế hoạch, tổ chức và tất cả các chi tiết đều được chuẩn bị hoàn hảo. Có thể tự tin nói rằng đây là một chiến dịch hoàn toàn độc đáo" - Zelensky nhấn mạnh.

Máy bay ném bom chiến lược của Nga bị UAV của Ukraine tập kích 

Trong khi đó, theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 472 máy bay không người lái vào Ukraine qua đêm. Đây là tổng số UAV cao nhất từng được huy động để tấn công trong đêm của cuộc chiến cho đến nay. Không quân Nga cũng đã phóng bảy tên lửa vào Ukraine.

Họ đã tiến sâu hơn vào khu vực Sumy của Ukraine và các bản đồ nguồn mở ủng hộ Ukraine cho thấy Nga đã chiếm 450 km vuông đất của Ukraine vào tháng 5. Đây là bước tiến hàng tháng nhanh nhất của nước này trong cuộc chiến trong ít nhất 6 tháng.

Các nhà đàm phán Ukraine tại Istanbul sẽ trình bày với phía Nga một lộ trình được đề xuất để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài, theo một bản sao của tài liệu mà Reuters đã xem.

Theo đó, sẽ không có hạn chế nào đối với sức mạnh quân sự của Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, không có sự công nhận quốc tế nào về chủ quyền của Nga đối với các phần của Ukraine do lực lượng của Moscow chiếm giữ và Nga phải bồi thường cho Ukraine. Tài liệu cũng nêu rõ rằng vị trí hiện tại của tiền tuyến sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán về lãnh thổ.

Hiện tại, Nga kiểm soát chưa đến một phần năm Ukraine, hay khoảng 113.100 km vuông, có diện tích tương đương với tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ chỉ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ toàn bộ 4 khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền sau khi sáp nhập từ phần lãnh thổ của Ukraine và từ bỏ nỗ lực gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khói bốc lên sau đòn tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái ở khu vực Murmansk của Nga vào ngày 1/6  - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang