(CAO) Hôm 31/5, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch tăng thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ 25% lên 50%.
Nếu động thái này diễn ra, nó sẽ làm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép toàn cầu và làm sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại do ông khởi xướng.
"Chúng tôi sẽ áp dụng mức tăng 25%. Chúng tôi sẽ áp mức thuế từ 25% lên 50% - mức thuế đối với thép vào Mỹ. Điều này sẽ bảo vệ ngành công nghiệp thép tại Mỹ hơn nữa" - ông Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Pennsylvania.
Ông chủ Nhà Trắng đã nêu dự định tăng mức thuế này ngay bên ngoài Pittsburgh, nơi ông đang nói về một thỏa thuận giữa công ty thép của Nhật Bản Nippon Steel và công ty thép của Mỹ U.S. Steel.
Ông Trump cho biết thỏa thuận trị giá 14,9 tỷ đô la giữa hai công ty này cũng giống như mức tăng thuế, sẽ giúp giữ việc làm cho công nhân ngành thép tại Mỹ. Sau đó, ông đã đăng trên mạng xã hội rằng mức thuế tăng cũng sẽ áp dụng cho các sản phẩm nhôm và sẽ có hiệu lực vào ngày 4/6.

Ông Trump phát biểu về dự định tăng thuế áp lên các mặt hàng thép và nhôm vào ngày 30/5 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters
Việc tăng gấp đôi thuế thép và nhôm làm gia tăng cuộc chiến thương mại toàn cầu của Trump và diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc cùng nhau bãi bỏ thuế quan và hạn chế thương mại đối với các khoáng sản quan trọng.
Phòng Thương mại Canada nhanh chóng lên án việc tăng thuế thép và nhôm là "trái ngược với an ninh kinh tế của Bắc Mỹ". "Việc tháo gỡ các chuỗi cung ứng xuyên biên giới hiệu quả, cạnh tranh và đáng tin cậy như chúng ta đã làm đối với thép và nhôm sẽ khiến cho cả hai quốc gia phải trả giá rất đắt" - Candace Laing - Chủ tịch phòng thương mại, cho biết trong một tuyên bố.
Chính phủ Úc cũng lên án việc tăng thuế là "vô lý và không phải là hành động của một người bạn". "Đây là hành động tự gây tổn hại về mặt kinh tế, chỉ gây tổn hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp dựa vào thương mại tự do và công bằng" - Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell cho biết trong một tuyên bố.
Điều đáng chú ý là ông Trump đã phát biểu tại một cơ sở của công ty thép Mỹ U.S. Steel, một nhà máy thép tượng trưng cho sức mạnh một thời cũng như sự suy giảm của sức mạnh sản xuất của Mỹ khi các nhà máy nói chung và các nhà máy thép nói riêng nằn dọc theo “Vành đai rỉ sét” của Mỹ mất đi hoạt động kinh doanh vào tay các đối thủ quốc tế khi hoạt động thương mại được toàn cầu hoá mạnh mẽ.
Bang Pennsylvania nơi ông phát biểu là một bang cạnh tranh quyết liệt, cũng là một “giải thưởng lớn” cho ứng cử viên nào chiếm được phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống.