Thương chiến do ông Donald Trump khởi xướng khiến các công ty thiệt hại 34 tỷ USD

Thứ Sáu, 30/05/2025 11:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30/5, Reuters đưa tin cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã khiến các công ty trên toàn cầu thiệt hại hơn 34 tỷ USD do mất doanh số và chi phí vận hành tăng cao hơn...

Từ Mỹ cho đến Châu Á và Châu Âu, các công ty bao gồm Apple, Ford, Porsche và Sony đã rút hoặc cắt giảm dự báo lợi nhuận của họ và phần lớn các công ty này cho biết bản chất thất thường của các chính sách thương mại của ông Trump đã khiến việc ước tính chính xác chi phí trở nên bất khả thi.

Theo đó, 33 tỷ USD là tổng ước tính thiệt hại từ 32 công ty nằm trong danh sách S&P 500, ba công ty từ danh sách STOXX 600 của Châu Âu và 21 công ty từ danh sách Nikkei 225 của Nhật Bản. 

Theo các nhà kinh tế, chi phí cho các doanh nghiệp vận hành có thể sẽ cao gấp nhiều lần so với những gì các công ty đã tiết lộ cho đến nay.

"Bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba số liệu thống kê của mình và chúng tôi vẫn cho rằng ... quy mô chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhận ra" - Jeffrey Sonnenfeld - Giáo sư tại Trường Quản lý Yale cho hay.

Ông nói thêm rằng hiệu ứng lan tỏa có thể tồi tệ hơn khi thương chiến dẫn khả năng chi tiêu thấp hơn từ người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời khiến lạm phát cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng thương chiến đã khiến các công ty trên toàn cầu thiệt hại 34 tỷ USD - Ảnh: Reuters

Mặc dù việc “hòa hoãn” tạm thời gần đây trong các cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã mang lại sự nhẹ nhõm trong khi ông Trump đã lùi bước trước các mối đe dọa về thuế quan đối với Châu Âu, nhưng vẫn chưa rõ các thỏa thuận thương mại cuối cùng sẽ như thế nào.

Một tòa án thương mại Mỹ vào ngày 29/5 đã chặn các mức thuế quan của Trump. Trong bối cảnh này, các nhà chiến lược nhận định các công ty sẽ tìm cách củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy các nỗ lực chuyển sản xuất gần bờ và ưu tiên các thị trường mới. Tất cả những bước đi này đều sẽ đẩy chi phí lên cao.

Bản thân các công ty cũng không chắc chắn về chi phí cuối cùng. Khi mùa báo cáo thu nhập của các công ty sắp kết thúc, Reuters phát hiện ra rằng ít nhất 42 công ty đã cắt giảm dự báo và 16 công ty đã rút lại hoặc đình chỉ hướng dẫn của mình.

Hồi đầu tháng này, gã khổng lồ bán lẻ Walmart đã từ chối cung cấp dự báo lợi nhuận hàng quý và cho biết sẽ tăng giá các mặt hàng bày bán trong chuỗi siêu thị của mình khiến ông Trump chỉ trích. 

Volvo Cars - một trong những nhà sản xuất ô tô châu Âu chịu nhiều thiệt hại nhất từ ​​thuế quan của Mỹ đã rút lại dự báo thu nhập trong hai năm tới trong khi hãng hàng không United Airlines đã đưa ra hai dự báo khác nhau, đồng thời cho biết công ty không thể dự đoán được môi trường vĩ mô trong năm nay.

Ông Trump trong khi đó đã lập luận rằng thuế quan sẽ làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và thúc đẩy các công ty chuyển hoạt động sang nước này, mang việc làm trở về trong nước. Thuế quan cũng sẽ buộc các quốc gia bao gồm Mexico phải ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy tràn vào Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang