Chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia gặp nhau để 'hạ nhiệt' căng thẳng biên giới

Thứ Năm, 29/05/2025 11:43  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 29/5, tờ Phnom Penh Post đưa tin các chỉ huy biên phòng của quân đội Campuchia và Thái Lan dự kiến ​​sẽ họp vào tối 29/5 để xoa dịu căng thẳng tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan sau khi một cuộc 'va chạm' ngắn diễn ra vào sáng sớm 28/5 giữa hai bên đã khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. 

Trong một thông điệp đăng trên trang Facebook vào sáng 29/5, Thủ tướng Campuchia - Hun Manet nhấn mạnh, "Tôi hy vọng cuộc họp giữa các chỉ huy quân đội Campuchia và Thái Lan tối nay sẽ mang lại kết quả tích cực trong việc duy trì sự bình tĩnh và giao tiếp tốt giữa các lực lượng tiền tuyến của chúng ta, như đã từng làm trong quá khứ".

Người đứng đầu chính phủ Campuchia đồng thời chia sẻ: "Tôi không muốn chứng kiến ​​bất kỳ cuộc giao tranh nào giữa quân đội của chúng ta mà không mang lại lợi ích cho hai quốc gia và người dân của chúng ta, đặc biệt là những người trực tiếp ở tiền tuyến”.

Ông Manet cũng làm rõ rằng việc triển khai lực lượng và vũ khí đến biên giới là một phần trong các kế hoạch dự phòng của quân đội nhằm bảo vệ lãnh thổ của Campuchia, đảm bảo sự sẵn sàng cho mọi tình huống tiềm ẩn.

Ông nhắc lại tuyên bố trước đây của mình rằng Campuchia không có ý định xâm lược bất kỳ quốc gia nào và vấn đề biên giới nên được giải quyết dựa trên bằng chứng kỹ thuật và luật pháp quốc tế.

Binh sĩ Campuchia tuần tra dọc khu vực biên giới với Thái Lan - Ảnh: Phnom Penh Post 

“Tuy nhiên, Campuchia có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình, bao gồm cả lực lượng vũ trang, trong trường hợp có bất kỳ cuộc xâm lược hoặc vi phạm nào bằng vũ lực” – ông khẳng định.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - Hun Sen cũng lên mạng xã hội để bình luận. Ông bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sắp tới giữa các chỉ huy quân đội của cả hai quốc gia sẽ mang lại kết quả tích cực và không có căng thẳng nào phát sinh dọc biên giới cản trở sự hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi người dân tránh khơi dậy lòng hận thù sắc tộc và đặt niềm tin vào chính phủ và các nỗ lực của cả hai nước để giải quyết xung đột.

Cả thủ tướng và chủ tịch thượng viện Campuchia đều bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của người lính Campuchia thiệt mạng sau cuộc xung đột ngắn.

"Một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác không bao giờ phải chứng kiến ​​những sự cố như vậy" – ông Hun Sen nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Phumtham Wechayachai cho biết binh lính Campuchia đã đào chiến hào ở khu vực tranh chấp. Khi quân đội Thái Lan nhìn thấy, họ đã bảo vệ khu vực mới đào, dẫn đến 'va chạm'.

Sau cuộc đụng độ, một sĩ quan quân đội thân cận với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã gọi điện cho Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Natthapon Nakpanich và đề nghị hai bên giảm xung đột, ông Phumtham thông tin.

Ông xác nhận rằng quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn ở lại địa điểm xảy ra xung đột.

Lần gần đây nhất xảy ra đụng độ chết người giữa Campuchia và Thái Lan là vào năm 2011 liên quan đến Preah Vihear, một ngôi đền cổ nằm ở trung tâm của cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ trên biên giới chưa phân định giữa hai bên.

Một điểm nóng khác là Prasat Ta Muen Thom, một ngôi đền Khmer cổ trên biên giới ở tỉnh Surin, nơi đã xảy ra một cuộc xung đột ngắn vào tháng 2. Vào ngày 2/5, các quan chức quân sự của cả hai nước đã đàm phán và nhất trí rút quân khỏi địa điểm này.

Binh sĩ Thái Lan và Campuchia va chạm ở biên giới khiến một người thiệt mạng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang