(CAO) Hôm 28/5, CNN đưa tin tinh trùng của một người đàn ông mang đột biến gen hiếm gặp liên quan đến bệnh ung thư đã được sử dụng để thụ thai tạo ra hàng chục đứa trẻ trên khắp châu Âu.
Theo đó, tinh trùng từ người hiến tặng này đã được sử dụng để thụ thai ít nhất 67 trẻ em từ 46 gia đình sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2015, theo thông tin từ Edwige Kasper - một nhà sinh vật học tại Bệnh viện Đại học Rouen ở Pháp cho biết trong một bài thuyết trình tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Di truyền học con người Châu Âu tại Milan vào tuần trước.
10 trong số những đứa trẻ đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. "Có vẻ như cốt lõi của vấn đề nằm ở quy định, hoặc có thể là thiếu quy định, về số lượng ca sinh của một người hiến tặng duy nhất" - bà cho biết.
Phân tích cho thấy người hiến tặng, bản thân vẫn khỏe mạnh, có đột biến hiếm gặp ở gen có tên là TP53, có khả năng gây ra hội chứng Li-Fraumeni, một rối loạn hiếm gặp làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở một người. Trẻ em sinh ra từ người hiến tặng này đã được xác định ở tám quốc gia châu Âu khác nhau bao gồm: Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh, Kasper cho biết trong bài thuyết trình của mình.
10 trong số những đứa trẻ đã được chẩn đoán mắc các bệnh ung thư như u não và u lympho Hodgkin, và 13 trẻ em khác mang gen này nhưng vẫn chưa phát triển thành ung thư. Kasper cho biết họ sẽ cần phải kiểm tra y tế thường xuyên do nguy cơ mắc ung thư tăng cao và có 50% khả năng truyền bệnh cho con của họ.

Ảnh minh hoạ
"Giao thức theo dõi bao gồm chụp MRI toàn thân, chụp MRI não và đối với người lớn là chụp MRI vú, siêu âm bụng và khám lâm sàng bởi bác sĩ chuyên khoa. Điều này rất nặng nề và căng thẳng đối với người mang gen, nhưng chúng tôi đã thấy hiệu quả của nó ở chỗ nó giúp phát hiện sớm các khối u và do đó cải thiện cơ hội sống sót của bệnh nhân" - Kasper cho biết trong một thông cáo báo chí.
"Người hiến tặng đã được xét nghiệm kỹ lưỡng thậm chí còn vượt quá tiêu chuẩn bắt buộc, nhưng sàng lọc di truyền phòng ngừa đang đạt đến giới hạn ở đây" - bà cho biết trong một tuyên bố gửi tới CNN.
Trong khi đó Julie Paulli Budtz - phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp tại Ngân hàng tinh trùng châu Âu cho biết: "Mỗi con người có khoảng 20.000 gen và về mặt khoa học, đơn giản là không thể phát hiện ra các đột biến gây bệnh trong nhóm gen của một người nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm điều gì".
Hiện tại không có giới hạn về số lượng trẻ em được phép sinh ra từ một người hiến tặng duy nhất, đây là điều mà Budtz cho biết Ngân hàng tinh trùng châu Âu muốn thay đổi.
“Đây cũng là lý do tại sao, ngoài việc tuân thủ các giới hạn mang thai quốc gia, chúng tôi đã chủ động thực hiện giới hạn quốc tế của riêng mình là 75 gia đình cho mỗi người hiến tặng” - bà Budtz chia sẻ.
Giới hạn này được tự áp đặt vì các quy định khác nhau tùy theo từng quốc gia. Ví dụ, Pháp có giới hạn 10 ca sinh cho mỗi người hiến tặng, trong khi Đan Mạch cho phép 12 ca và Đức cho phép tối đa 15 ca.
“Có một vấn đề lớn ở đây liên quan đến việc thiếu quy định thống nhất trên khắp châu Âu. Chúng ta cần có quy định phù hợp ở cấp độ châu Âu để cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa và để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo giới hạn trên toàn thế giới về số lượng con cái được thụ thai từ cùng một người hiến tặng” - Kasper cho biết trong thông cáo.