(CATP) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra định nghĩa về thuốc giả như sau: Đó là sản phẩm sai hoặc đúng nhưng không đủ hàm lượng hoạt chất, kể cả giả mạo về bao bì đóng gói. Ngay cả khi thuốc giả được làm từ những nguyên liệu vô hại như bột mì cũng sẽ gây ảnh hưởng nếu bệnh nhân sử dụng thời gian dài, nhất là những trường hợp bị tim mạch, ung thư, suy thận mạn.
Tại Trung Quốc đã xuất hiện quá nhiều thuốc giả trên Internet và trong số này, An cung ngưu hoàng hoàn trở thành tâm điểm vấn nạn sản xuất thuốc giả ở nước này những năm gần đây sau khi 400.000 viên thành phẩm và bán thành phẩm bị thu giữ, với số tiền liên quan lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo cần thận trọng khi mua thuốc trực tuyến.
Đầu tháng 02/2023, Đội Điều tra thực - dược phẩm và môi trường thuộc Công an huyện Trường Bạch, TP. Bạch Sơn nhận được đơn trình báo của người dân về việc mua 10 hộp An cung ngưu hoàng hoàn trực tuyến và phát hiện thuốc lẫn bao bì không giống với An cung ngưu hoàng hoàn nguyên chất nhập từ Triều Tiên, nghi đã mua phải thuốc giả.
Nhận được tin báo của Công an huyện Trường Bạch, Công an TP. Bạch Sơn đã lập tức làm rõ và nhanh chóng xác định được đường dây sản xuất thuốc giả do họ Ngô và họ Giả cầm đầu. Ngoài tỉnh Quảng Đông, hơn 60 cảnh sát đặc nhiệm ngay sau đó đã đến Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và nhiều nơi khác để giăng lưới bắt giữ các đối tượng. Ngày 30/6, tất cả các tổ hành động đồng loạt tiến hành bắt giữ thành công 27 nghi phạm trong đường dây sản xuất, chế biến thuốc giả tại 10 kho chứa, tịch thu hơn 100.000 hộp An cung ngưu hoàng hoàn thành phẩm có in ký tự giả ở nước ngoài, hơn 400.000 viên thuốc giả thành phẩm và bán thành phẩm, 2 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc giả, thu giữ hơn 50 máy trộn bột, cán thuốc, ép màng.

Thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả do Công an Trung Quốc phát hiện
Các đối tượng trong đường dây đã thú nhận hành vi phạm tội khi sản xuất, buôn bán các loại thuốc gây hại cho sức khỏe con người, trong khi không đủ điều kiện kinh doanh.
Trước đó, tháng 3/2022 Đội Điều tra môi trường, thực - dược phẩm và ma túy trực thuộc Công an quận Tùng Sơn, TP. Xích Phong, Nội Mông nhận được đơn trình báo của người dân về việc thuốc An cung ngưu hoàng hoàn được bán qua WeChat và các mạng xã hội. Qua điều tra, lực lượng này phát hiện nghi phạm họ Lý đã bán hơn 50 hộp An cung ngưu hoàng hoàn "phiên bản Triều Tiên" thông qua các nhóm WeChat và Internet từ năm 2021 mà không có bất kỳ thủ tục phê duyệt nào... Sau khi cơ quan y tế vào cuộc, phát hiện những thành phần của thuốc không tuân thủ quy định. Nghi can họ Lý bị bắt giữ ngày 21/3/2023 đã thú nhận hành vi buôn bán thuốc giả.
Trong "Chiến dịch 100 ngày" vào tháng 02/2022, Công an TP. Quảng Châu đã phát hiện vụ "sản xuất, bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả” với số tiền lên tới 200 triệu nhân dân tệ với nhiều "chân rết" trên cả nước. Nhóm tội phạm này khai "bán thuốc giả với giá thấp bằng cách sử dụng giá mua của nhân viên để thu hút người tiêu dùng" thông qua mạng lưới quen biết hoặc các đối tượng liên quan. "An cung ngưu hoàng hoàn" được nhóm này sản xuất trong các căn nhà xập xệ thuê ở Quảng Đông, lập các điểm phân phối ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn và nhiều nơi khác, phân phối thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả đến mọi miền đất nước thông qua các kênh đa cấp.
Sau khi điều tra, ngày 02/8 cảnh sát đồng thời tiến hành chiến dịch trấn áp tại Quảng Châu, Phật Sơn và nhiều nơi khác, bắt giữ 33 nghi phạm, phá 10 ổ sản xuất, tiêu thụ thuốc giả, thu giữ 10.000 sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm giả nhãn hiệu An cung ngưu hoàng hoàn với tổng số tiền liên quan đến vụ án này hơn 200 triệu nhân dân tệ.
Theo thông tin trên trang web chính thức của Cục Quản lý thực - dược phẩm Quốc gia, có hơn 100 công ty dược phẩm trong nước đã được cấp phép sản xuất thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, trong đó có Nhà máy dược phẩm Đồng Nhân Đường Bắc Kinh, Nhà máy trực thuộc Tập đoàn Dược phẩm Cáp Nhĩ Tân cùng một số công ty nổi tiếng khác.
(CATP) Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dược phẩm giả không còn là vấn nạn của riêng quốc gia nào, khi mỗi năm toàn cầu có hàng trăm ngàn người thiệt mạng vì nguyên nhân này. Bất cứ loại tân dược nào, từ thuốc chống sốt rét và bệnh lao, cho tới các loại vắc-xin, kháng sinh, thuốc điều trị béo phì, ung thư, HIV/AIDS… đều có thể giả mạo các hãng dược nổi tiếng nhằm trục lợi trên sinh mạng người bệnh. Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhấn mạnh thuốc giả có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm khi bị trộn thêm các phụ gia độc hại và người bệnh cứ thế uống mãi mà không bao giờ có thể chữa khỏi.
NGUYỄN XUÂN (theo Strategy, Toutiao)