Trump “gây bão” khi đề cập khả năng hoãn bầu tổng thống

Thứ Năm, 30/07/2020 21:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30-7, Reuters đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump lại một phen “gây bão” dư luận khi đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.

Phát ngôn này của ông ngay lập tức vấp phải sự phản đối của các thành viên đảng Dân chủ, mặc dù việc tổ chức bầu cử, có hoãn hay không đã được hiến pháp Mỹ quy định là thuộc quyền quyết của Quốc hội.

Tổng thống Trump "gây bão" khi đề cập đến khả năng hoãn bầu cử - Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ Trump có nghiêm túc hay không. Quốc hội Mỹ mới là bên có quyền định thời gian cho các cuộc bầu cử.

Trump, trong khi đó không đưa ra bằng chứng nào, đã lặp lại cáo buộc của ông rằng hình thức bỏ phiếu qua thư áp dụng trong kỳ bầu cử năm nay có thể tạo ra gian lận. Viết trên Twitter, Trump cho rằng: “Có nên hoãn bầu cử hay không?. Hoãn cho đến khi người dân có thể đi bầu đúng cách, bảo đảm và an toàn”.

Năm nay tình hình dịch Covid-19 khiến hình thức bỏ phiếu qua thư được áp dụng thay vì cử tri trực tiếp đến các địa điểm cố định để bỏ phiếu. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang