Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak lãnh 12 năm tù tội tham nhũng

Thứ Ba, 28/07/2020 21:54  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-7, Reuters đưa tin cựu thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak đã bị toà tuyên án 12 năm tù tội danh tham nhũng.

Đây là phiên xử sơ thẩm vụ tham nhũng liên quan đến bê bối tại quỹ đầu tư nhà nước 1MDB thời ông còn cầm quyền.

Bên cạnh án phạt, vị cựu nguyên thủ còn bị phạt 49 triệu USD với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Ngoài ra ông Najib còn phải lãnh 10 năm tù cho mỗi tội danh bao gồm lạm dụng tín nhiệm, rửa tiền khi nhận bất hợp pháp gần 10 triệu USD từ SRC International, một đơn vị trực thuộc quỹ 1MDB.

Cựu thủ tướng Najib đến toà ngày 28-7 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên tất cả các tội danh kèm án tù phải lãnh được thi hành án đồng thời, tức ông chỉ phải ngồi tù 12 năm thay vì cộng dồn các năm ở mỗi tội danh để thi hành.

Ông Najib không nhận tội và cho biết sẽ kháng án lên toàn án liên bang.

Các công tố viên cho biết trong thời gian cầm quyền, Najib đã tạo ra quỹ 1MDB để thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án hạ tầng tại Malaysia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên ông lại dùng số tiền này đút túi riêng.

Giới chức Mỹ và Malaysia cho biết có tổng cộng 4,5 tỷ USD tiền ngân quỹ đã bị đánh cắp khỏi quỹ 1MDB.

Bình luận (0)

Lên đầu trang