(CAO) Hôm 24/10, Reuters đưa tin các quan chức Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tăng tỷ lệ đầu tư của chính phủ cho sinh kế của người dân và tăng tỷ lệ tiêu dùng hộ gia đình trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên mức "đáng kể" trong 5 năm tới.
Những bình luận này được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố đề cương về các mục tiêu kinh tế và chính sách khác cho giai đoạn 2026-2030 vào ngày 23/10, cho thấy giới lãnh đạo ưu tiên sản xuất và dựa vào công nghệ.
Chỉ số STAR50 tập trung vào công nghệ của nước này đã tăng 3% vào sáng 24/10 trong phản ứng với đề cương được công bố.
"Trung Quốc nên phấn đấu đạt được những đột phá trong các công nghệ then chốt" - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc họp vào tháng 8 về kế hoạch 5 năm mới. Ông cũng nói thêm rằng chính quyền cần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân tài giáo dục, khoa học và công nghệ.
Mặc dù kế hoạch này tiếp tục hướng tới đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp, các nhà hoạch định chính sách đã hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Khách hàng mua sắm ở một cửa hàng tại Thượng Hải - Ảnh: Reuters
Mục tiêu quan trọng đầu tiên của kế hoạch 5 năm tới là duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức "hợp lý" và tăng "đáng kể" tỷ lệ tiêu dùng hộ gia đình trên GDP - ông Hàn Văn Tú, Phó Giám đốc Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ông không đề cập chính xác tỷ lệ này là bao nhiêu.
Tiêu dùng hộ gia đình của Trung Quốc thấp hơn mức trung bình toàn cầu khoảng 20 điểm phần trăm trên GDP, trong khi đầu tư dựa trên nợ cao hơn khoảng 20 điểm.
"Củng cố thị trường nội địa là nền tảng chiến lược cho quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc... Trung Quốc có dư địa và tiềm năng để mở rộng nhu cầu nội địa" - ông Trịnh Thiện Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại ở mức thấp nhất một năm trong quý 3 do nhu cầu nội địa giảm khiến nước này phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của các nhà máy xuất khẩu bất chấp thuế quan của Mỹ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng cơ cấu lâu nay.
Giang Kim Tuyền - người đứng đầu văn phòng nghiên cứu của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến GDP của nước này sẽ đạt 140 nghìn tỷ nhân dân tệ (19,65 nghìn tỷ USD) trong năm nay, so với mức 101,5 nghìn tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9.