Trung Quốc đạt kỷ lục khi tiêm được hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Chủ Nhật, 20/06/2021 18:07  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-6, CNN dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này đã tiêm tổng cộng 1.010.489.000 liều vaccine Covid-19, dẫn đầu thế giới về lượng vaccine Covid-19 tiêm cho dân.

Con số này chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ mũi tiêm vaccine Covid-19 đã được triển khai trên toàn cầu.

NHC cho biết 100 triệu liều đã được tiêm chỉ trong 5 ngày tính cả ngày 19-6. Con số 1 tỷ càng đáng chú ý hơn khi việc triển khai tiêm của Trung Quốc đã có một khởi đầu khá khó khăn.

Trung Quốc chỉ đạt một triệu liều đầu tiên được sử dụng vào ngày 27/3 - sau Mỹ hai tuần. Nhưng tốc độ đã tăng lên đáng kể vào tháng 5, với hơn 500 triệu mũi tiêm được triển khai trong tháng qua, theo dữ liệu từ NHC.

"Trung Quốc mất 25 ngày để tăng từ 100 triệu liều lên 200 triệu liều, 16 ngày để tăng từ 200 triệu lên 300 triệu và sáu ngày từ 800 triệu lên 900 triệu" - Tân Hoa xã đưa tin.

Một trung tâm tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: Getty

Bắc Kinh đã thành công trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan nhưng một số đợt bùng phát địa phương gần đây, bao gồm cả ở các tỉnh An Huy, Liêu Ninh phía bắc và Quảng Đông ở phía nam đã làm dấy lên lo ngại về các ca lây nhiễm khiến người dân đổ xô đi tiêm phòng ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho những người dưới 18 tuổi, với những thanh thiếu niên đủ điều kiện được tiêm 2 loại vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac.

Bắc Kinh đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho ít nhất 70% dân số đủ điều kiện vào cuối năm nay, Tân Hoa xã đưa tin, dẫn lời Phó giám đốc NHC Zeng Yixin.

Khoảng 1,4 tỷ người sống ở Trung Quốc. Do đó, số lượng được tiêm trên 100 người của quốc gia này vẫn đứng sau các nước khác như Mỹ và Anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang