(CAO) Hôm 9/10, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Bắc Kinh cho biết họ dự định hạn chế xuất khẩu cho các công ty quốc phòng và người dùng chất bán dẫn ở nước ngoài, đồng thời bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm vào danh sách kiểm soát.
Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới cũng đã bổ sung hàng chục công nghệ tinh chế vào danh sách kiểm soát và công bố các quy định yêu cầu các nhà sản xuất đất hiếm nước ngoài sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc phải tuân thủ.
Thông báo của Bộ Thương mại nước này được đưa ra sau lời kêu gọi của các nhà lập pháp Mỹ hôm 7/10 về việc mở rộng các hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.
Đáp lại, Bắc Kinh đã mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đã công bố vào tháng 4, vốn đã gây ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới, trước khi một loạt các thỏa thuận với Châu Âu và Mỹ được ký kết giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Những hạn chế mới này được đưa ra vài tuần trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.
"Điều này giúp tăng cường đòn bẩy cho Bắc Kinh trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này" - Tim Zhang, người sáng lập Edge Research có trụ sở tại Singapore nhận định.

Các máy xúc lượng đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm và nam châm đất hiếm đã qua chế biến trên thế giới. 17 nguyên tố đất hiếm là vật liệu thiết yếu trong các sản phẩm, từ xe điện đến động cơ máy bay và radar quân sự.
Các công ty nước ngoài sản xuất một số nguyên tố đất hiếm và nam châm liên quan bị cho vào danh sách này giờ đây cũng sẽ cần giấy phép xuất khẩu của Trung Quốc nếu sản phẩm cuối cùng chứa hoặc được sản xuất bằng thiết bị hoặc vật liệu của Trung Quốc. Điều này áp dụng ngay cả khi giao dịch không bao gồm bất kỳ công ty Trung Quốc nào.
Các quy định này mô phỏng các quy tắc mà Mỹ đã thực hiện để hạn chế xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn của các quốc gia khác sang Trung Quốc.
Hiện chưa rõ Bắc Kinh dự định thực thi quy định mới của mình như thế nào.
Bộ Thương mại nước này cũng đã bổ sung hàng chục thiết bị và vật liệu khai thác và tinh chế vào danh sách kiểm soát của mình.
Các hạn chế mới nhất của Trung Quốc đối với 5 nguyên tố đất hiếm bổ sung và thiết bị chế biến sẽ có hiệu lực vào ngày 8/11, ngay trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày với Mỹ hết hạn.