Ukraine tuyên bố tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công Crimea

Thứ Ba, 25/07/2023 11:43  | Anh Duy

|

​(CAO) Khi Nga đang dồn dập tấn công thành phố cảng phía nam Odesa và khu vực lân cận trong tuần qua, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Crimea mà Nga sáp nhập.

Hôm 25-7, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho đạn, chỉ một tuần sau khi máy bay không người lái trên biển tấn công cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

“Tất cả những mục tiêu này đều là mục tiêu chính thức vì nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu chống lại chúng tôi (và) sẽ giúp cứu mạng sống của người Ukraine” – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine 0 Reznikov nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của Ukraine có phải là vô hiệu hóa vĩnh viễn cây cầu hay không, Reznikov trả lời: “Đó là chiến thuật thông thường để phá hủy các tuyến hậu cần của đối phương nhằm ngăn chặn các lựa chọn lấy thêm đạn dược, nhiên liệu, lương thực,... Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ sử dụng những chiến thuật này để chống lại họ”.

Đêm thứ năm của cuộc tấn công của Nga ở Odesa đã làm hư hỏng nặng hơn hai chục địa điểm ở trung tâm thành phố lịch sử. Trong khi đó, máy bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng cảng của khu vực, nhắm mục tiêu vào những khu dự trữ ngũ cốc quan trọng.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Moscow rút khỏi một thỏa thuận ngũ cốc quan trọng cho phép xuất khẩu lúa mì Ukraine an toàn ra thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Các quan chức cấp cao của Nga cho biết các cuộc tấn công tăng đột biến là phản ứng đối với vụ nổ chết người trên cây cầu chiến lược Kerch ở Crimea do Nga chiếm đóng hồi đầu tháng.

“(Nga) cố gắng giải thích rằng đó là phản ứng đối với một số vụ nổ trong lãnh thổ của họ, nhưng họ đang chiến đấu với dân thường” - Reznikov nói.

Khi được hỏi liệu Ukraine có kế hoạch tăng cường tấn công các tàu Nga ở Biển Đen để trả đũa hay không, ông nói: “Chúng tôi có khả năng. Chúng tôi có vũ khí như đã làm với tàu tuần dương Moskva và nếu họ đe dọa chúng tôi ở Biển Đen, chúng tôi sẽ phải đáp trả”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine 0 Reznikov

Niềm tự hào của hạm đội Nga, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva, bị chìm ở Biển Đen vào tháng 4, trong một cuộc tấn công được các quan chức Ukraine nhận trách nhiệm.

Lực lượng phòng không Ukraine đã phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công mới của Nga vào Odesa trong những tuần gần đây, khi Kiev cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ chặt chẽ của Moscow ở các khu vực phía đông nam.

Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine đã không dẫn đến bất kỳ bước đột phá đáng kể nào, mặc dù các đồng minh phương Tây đã viện trợ hàng tỷ đô la để củng cố sức mạnh quân sự của Kiev và huấn luyện hàng trăm binh sĩ.

Tuy nhiên, Reznikov khẳng định chiến dịch “sẽ được lên kế hoạch”, ông nói: “Các tướng lĩnh, chỉ huy của chúng tôi, họ nhìn thấy tình hình thực tế trên chiến trường. Và một lần nữa, tôi phải nhắc lại giá trị chính đối với chúng tôi là mạng sống của những người lính của chúng tôi”.

Nhưng khi được hỏi kế hoạch có bị chậm tiến độ không, ông thừa nhận là có.

Nếu các lực lượng Ukraine có thể chọc thủng thành công các tuyến phòng thủ lớn của Moscow dọc theo bờ biển Azov của Ukraine nối Crimea với Donbas, Reznikov cho biết đó sẽ là "một kết quả tốt" cho Kiev.

Reznikov nói rằng việc huấn luyện sử dụng F-16 cho các phi công Ukraine sẽ bắt đầu vào tháng 8, đồng thời nói thêm rằng nếu Kiev có các máy bay chiến đấu bây giờ thì chúng “chắc chắn” sẽ giúp đạt được nhiều tiến bộ hơn trong cuộc phản công.

Reznikov cũng cho biết ông sẽ chia sẻ một báo cáo với Hoa Kỳ về việc sử dụng bom, đạn chùm gây tranh cãi do Hoa Kỳ cung cấp ở Ukraine trong tuần này, “có thể là vào thứ hai hoặc thứ ba”.

Bom, đạn chùm có sức hủy diệt cao, bị Anh, Pháp, Đức và các đồng minh quan trọng khác của Mỹ đặt ngoài vòng pháp luật, nhưng Mỹ và Ukraine không phải là bên ký kết lệnh cấm này, Nga cũng vậy.

Thiệt hại do Nga không kích ở thành phố cảng Odesa của Ukraine 

Cuộc tấn công Ukraine của Nga đã làm thay đổi cục diện an ninh ở châu Âu, khiến các đồng minh phương Tây phải suy nghĩ lại về chiến lược an ninh quốc gia của họ và khơi lại những lời kêu gọi gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ Kiev.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 đã bắt đầu với lời kêu gọi mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Ukraine gia nhập khối.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Reznikov thừa nhận rằng Ukraine có thể sẽ chỉ có thể tham gia liên minh sau khi chiến tranh kết thúc, tham khảo Điều 5, yêu cầu các thành viên phải bảo vệ bất kỳ thành viên nào bị tấn công.

Ông dự đoán rằng tư cách thành viên của Ukraine sẽ được chấp nhận vào tháng 7 năm 2024, khi hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến ​​diễn ra tại Washington để kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang