Trung Quốc đã thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người từ tháng 7

Thứ Ba, 25/08/2020 11:13  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 25-8, CNN đưa tin chính quyền Trung Quốc đã tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 cho những người làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh từ tháng 7, bao gồm những nhân viên y tế tuyến đầu và những người tuần tra biên phòng.

Theo Zheng Zhongwei, giám đốc trung tâm phát triển công nghệ thuộc Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, loại vaccine này đã được chấp thuận đưa vào sử dụng từ ngày 22-7, nằm trong chương trình tiêm chủng có tên “Đối thoại”.

Vaccine do công ty sinh phẩm Sinopharm phát triển, hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ 3 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Peru, Morocco và Argentina.

Trung Quốc cho biết đã tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 từ tháng 7 - Ảnh: CNN

Sau giai đoạn thử nghiệm này, Trung Quốc sẽ tiêm vaccine để tạo thành “hàng rào miễn dịch” trong các thành phố với các đối tượng được nhắm đến gồm những người làm việc tại những khu chợ nông sản, nhân viên giao thông và những người làm việc trong các ngành dịch vụ công nghiệp (như du lịch).

Hiện nay Trung Quốc đang sở hữu nhiều ứng viên vaccine Covid-19 thử nghiệm trên người hơn bất kỳ nước nào khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang