Sau loạt bài "Lòng hảo tâm của chủ doanh nghiệp bị... ném đá”:

Kênh "Trí Cảnh TV" tiếp tục bị tố làm nhục người khác trên "cõi mạng"

Thứ Năm, 20/03/2025 08:59

|

(CATP) Người tố là nghệ sĩ (NS) cải lương Hồng Nhung, tức Võ Thị Hồng Nhung (SN 1963, trú P.1, Q.Phú Nhuận, TPHCM) - em ruột cố NS Vũ Linh.

Trưng bằng chứng, bà Nhung tố giác kênh YouTube "Trí Cảnh TV" từ cuối năm 2023 đến nay liên tục réo tên, công kích, vu khống bà và con gái (ca sĩ Hồng Phượng) trên "cõi mạng". Nghiêm trọng hơn, "Trí Cảnh TV" đã nhiều lần nhục mạ, phỉ báng, gọi mẹ con bà là "yêu tinh khát máu, đầu trâu mặt ngựa, bọ gậy, kền kền…".

Kích động "ném đá” nghệ sĩ

Có mặt tại tòa soạn Ban Chuyên đề (Báo) Công an TPHCM, bà Nhung trình bày: Giữa bà với chủ kênh YouTube "Trí Cảnh TV" không hề quen biết, cũng không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, kênh YouTube "Trí Cảnh TV" và "Trí Cảnh 1402", tung lên "cõi mạng" hàng chục video clip liên quan đến việc riêng tư của gia đình bà, thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận mang tính chất chửi rủa, thóa mạ. Điều đáng nói là, kể từ khi đăng tải những video clip này, lượng người xem kênh YouTube "Trí Cảnh TV" tăng đột biến so với các video clip khác. Dưới đây là một số video clip điển hình.

Ngay khi tòa án tuyên bản án sơ thẩm tranh chấp giữa bà Nhung (nguyên đơn) và bà HL (bị đơn), ngày 08/01/2025, "Trí Cảnh TV" phát trực tiếp trên "cõi mạng" video clip tiêu đề "Cuối cùng ai thắng? HL hay bà Sáu" (bà Nhung thứ sáu trong gia đình - PV). Trí Cảnh (TC) nêu lý do "livestream" vì "quá bức xúc và quá thương chị Ni". TC cảm ơn cô chú anh chị khắp mọi miền đất nước, ở nước ngoài vẫn quan tâm tới vụ án này. Cảm ơn nhiều người "đã thức ngày thức đêm, đã bỏ ăn". TC thông báo sắp đạt được "nút bạc" nên mọi người hãy cho xin "1 like", vào đông đông đi!

TC cho biết: "Bây giờ mới có thời gian lên dạy dỗ nguyên cái đám tụi kia nè. Hôm qua giờ chưa có chửi đã miệng; bữa nay ta mới chửi đã miệng, dạy dỗ từng con nè”(?!).

NS Hồng Nhung (thứ 2 từ trái qua) và các LS tại Tòa soạn

Kèm video clip đã lưu lại, nhóm luật sư (LS) trợ giúp pháp lý cho bà Nhung xác định: Video clip kéo dài 1 giờ 27 phút, thu hút 59.322 lượt xem, 2.900 lượt thích, 257 bình luận. Xuyên suốt video clip, TC đã sử dụng nhiều câu từ xúc phạm nghiêm trọng bà Nhung, gọi bà là "con Sáu Bào" (hàm ý "bào tiền" của người khác), "con mụ Sáu Bào", "con mẹ Sáu Bào", "mụ ta"... Nghiêm trọng hơn, TC còn bịa đặt bà Nhung nhẫn tâm "vùi dập" bà HL tại phiên tòa: "Con mụ Sáu Bào rất nhẫn tâm, lôi quá khứ của cháu mình ra bởi vì mụ ta muốn có được 15%" (tại phút 4:39 của video clip).

Tại phút 30:08, TC tiếp tục lăng mạ: "Tao nói cho con Sáu Bào nghe nè...". Tiếp đến TC vu khống bà Nhung suốt ngày "múa quạt" (đánh bài) với ý đồ hạ thấp danh dự của nữ NS: "Mày bận đi múa quạt làm sao mày thấy hả con Sáu Bào...".

Bà Nhung phản ứng: "Những thông tin sai lệch, vu cáo của TC tung lên "cõi mạng" trở thành "ngòi nổ", kích động nhóm đối tượng tấn công với nhiều bình luận thô tục, chửi rủa, thóa mạ xúc phạm nghiêm trọng đến tôi và người thân".

Các LS của bà Nhung đưa ra một số minh chứng còn nguyên trên "cõi mạng". Đối tượng sử dung tài khoản (TK) "GhGh-pb9fu" quy kết bà Nhung: "Hai mẹ con ác quá, tham lam quá, không chia gì hết, có nghề hát mà không lo làm. Ở phiên tòa bả tàn ác đến vậy không chia gì hết. Thấy mặt hai mẹ con trong tòa không có tâm thiện rồi".

TK "thuyhuyennguyenthi384" nguyền rủa: "Coi chừng bà Sáu qua năm là đi theo chú Vũ Linh đó TC". TK "Tamhoa153" mạt sát bà Nhung: "Sao HL không kể quá khứ của bả ra. Trong khi quá khứ của bả nhơ nhớp, xấu xa, tham lam, đê tiện, phá tài sản của cố NS vào thú ăn chơi đỏ đen, lừa cố NS để bán nhà từ đường, rồi đối xử với con cháu trong gia đình độc ác như thế nào". TK "giaufriedl 4055" thì lăng mạ: "Không cho 15%, mà cho 15 cái quần tam giác đội đi ra đường cho bớt nhục...".

Nghiêm trọng hơn, đối tượng sử dụng TK "Katenterprise" gọi bà Nhung là "con mẹ phù thủy". Còn đối tượng "PhuongVy-g2l" 3 lần réo tên mẹ con bà Nhung: "Mẹ con ve mất nhân tính đó, HL không nhượng... Mẹ con ve quá khốn nạn, không nên cho đồng nào hết. Nhìn mặt con bà già như một con yêu tinh đang khát máu".

Đối tượng "ThanhNguyen-bx2jp" cũng gọi mẹ con bà Nhung là ve: "Không cho mẹ con ve dù chỉ 1 cắc". Đối tượng "TrangPham-su5ht" mạt sát nặng nề hơn: "Buồn cười cái bọn ve, bọ gậy ăn bám". Tương tự, đối tượng "Thanhtung bui2514" bình luận: "Đầu nó không não, đầu trâu mặt ngựa, heo tai xanh". Đối tượng "HuyNguyễn-j4e4w" ví hai mẹ con bà Nhung: "Hai mẹ con Sáu về nhà cầu có cái lồng ăn cho nó nhiều, con chó sủa suốt ngày...". Riêng đối tượng sử dụng TK "ĐatTuan" tấn công cả LS: "LS cá lóc ăn tiền của bà Sáu đi chạy giùm nên mới nói bà Sáu thắng".

Khi chửi rủa thành …"nghiện"

Ngày 22/01/2025, TC cho tung lên "cõi mạng" video clip, đặt tiêu đề "Chấn động: mẹ con 6 Bào dọn về nhà số 5 ở do được chia 15%". Video clip này dài 14 phút 53 giây, thu hút 76.064 lượt xem, 2.300 lượt thích và 1.095 bình luận (tính đến ngày 08/3/2025).

Bà Nhung trình bày tiếp: "Trong video clip này, TC sử dụng câu chuyện của bên thứ ba, tiếp tục xúc phạm tôi và con gái. TC cho rằng "bà Sáu toàn đóng vai ác"; còn "con ve (Hồng Phượng) toàn đóng hài, vai phản diện, mấy cái vai đại tham lam, mấy cái vai thầu đám tang...". Video clip này tiếp tục dẫn dắt, kích động nhóm đối tượng quá khích tấn tôi công bằng những bình luận mang tính thóa mạ, lăng nhục".

Đối tượng sử dụng TK "nguoitinhmuaong 5420" gọi bà Nhung và con gái là "mẹ con ve". TK "QuyenNguyen-qi7xf" gọi bà Nhung là "hà mã” với thái độ miệt thị: "Hà mã cho mình là người có quyền tài sản 15 %". Không chỉ ví nữ NS như "hà mã”, có tài khoản còn thoá mạ: "Con hà mã mà đứng đường chó không thèm nhìn luôn".

Đối tượng sử dụng TK "YenNguyen-wn7hf" gọi bà Nhung và con gái là "mẹ con yêu tinh". TK "ThuyNguyen-g7e6f" gọi mẹ con bà Nhung là "bọn kền kền thất học".. Đối tượng sử dụng TK "dienhuynh1893" so sánh bà Nhung với "dì ghẻ độc ác" trong truyện Tấm Cám: "Nhìn mặt bà 6 trước tòa y như dì ghẻ trong truyện Tấm Cám, ác quá ác, còn HL thì xinh đẹp phúc hậu".

Đối tượng "TrangChung-sj5of" dùng những lời lẽ thô tục, thóa mạ nữ NS: "Con đĩ già Sáu Bào trơ trẽn vậy đó, con đĩ chó”. Tương tự, TK "lanthu3428" bình luận: "Con Sáu bào có cái đếch gì mà bước chân vô nhà số 5, khi bà chủ HL không cho phép"...

Bà Nhung bức xúc: "Bằng những video clip xuyên tạc, vu khống, TC đã dẫn dắt, lôi kéo nhiều đối tượng trên "cõi mạng" liên tục công kích, lăng mạ tôi và gia đình; thậm chí còn đe dọa giết chết tôi khi gặp ngoài đường. Sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, tinh thần suy sụp vì bị vu oan, nhục mạ nặng nề. Kéo theo đó là công việc cũng bị cô lập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài 2 video clip vừa nêu trên, còn rất nhiều video clip tương tự do Trí Cảnh TV đăng tải nhằm vào chúng tôi và gia đình, đã được thu thập đầy đủ để làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan điều tra".

Một số bình luận từ video clip của kênh "Trí Cảnh TV"

Theo dõi vụ việc, LS Trần Trực - Đoàn LS TPHCM nêu ý kiến: "Việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm người khác; cố ý đưa các thông tin gây hiểu nhầm..., không chỉ gây thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức mà còn tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội. Những hành vi như trên có dấu hiệu vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng 2018; Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017".

Đồng quan điểm với LS Trần Trực, LS Đỗ Thị Thanh Hương - Đoàn LS TPHCM nêu thêm: "TC với 98.100 đăng ký, đã phát tán hàng loạt video "lệch chuẩn", sử dụng trái phép thông tin đời tư, bêu rếu, ví NS Hồng Nhung và NS Hồng Phượng là "con ve"; dẫn dắt, lôi kéo nhiều đối tượng công kích, chửi rủa, bêu rếu, lăng mạ, sỉ nhục mẹ con bà Nhung trên "cõi mạng" đông người. Hành vi này đã thỏa mãn dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác", quy định tại Điều 155 BLHS".

Sau doanh nhân Phạm Thị Kim Loan, đến lượt NS Hồng Nhung tố giác Youtuber "Trí Cảnh TV" với hành vi tương tự, mang tính cố ý, lặp đi lặp lại suốt thời gian dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ban Chuyên đề (Báo) Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu thu thập, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật...

Cần xử lý nghiêm các Youtuber, TikToker, Facebooker... vi phạm pháp luật

Đó là quan điểm của LS Nguyễn Thị Lệ Hằng - Công ty Luật Việt Hằng (Đoàn LS TPHCM). Gần đây, nhiều chủ tài khoản trên "cõi mạng" vì muốn câu "view", câu "like", đã bất chấp pháp luật, tạo ra những video clip có nội dung sai sự thật, nhằm lôi kéo, dẫn dắt dư luận có chủ đích. Những clip "bẩn" không chỉ là "rác thải truyền thông" cực độc, rất nguy hại cho môi trường văn hóa của người dân Việt Nam khi tham gia cộng đồng mạng, tác hại trực tiếp đến đời sống xã hội. Chưa hết, nó còn tạo ra môi trường cho các thế lực phản động lợi dụng chống phá cơ chế, chính sách của Nhà nước, gây mất đoàn kết dân tộc.

Sau vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng một số LS, nhà báo, nhà giáo bị kết án theo Điều 331 BLHS, "cõi mạng" tạm "yên" một thời gian. Nay lại tái diễn rầm rộ khi các "drama" tiếp tục gây nhiễu loạn trong đời sống xã hội. Điều đó dấy lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng rất nhiều Youtuber, TikToker "sản xuất" hàng loạt video clip có nội dung độc hại, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng các tổ chức, cá nhân. Điển hình nổi lên Youtuber Trí Cảnh TV và một số Youtuber khác liên quan đến gia đình cố NS Vũ Linh. Khi báo chí lên tiếng, lẽ ra TC phải nghiêm túc nhìn nhận hành vi sai trái của mình để khắc phục. Đằng này, TC tiếp tục cho ra nhiều video clip, kích động một số đối tượng công kích, vu khống xúc phạm nghiêm trọng đến Báo Công an TPHCM - cơ quan truyền thông của lực lượng Công an. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung...

Cần xử lý nghiêm hành vi công kích và vu khống Báo CATP
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang