Khởi tố vụ án liên quan 1 người về nước không khai báo làm lây lan dịch bệnh

Thứ Bảy, 02/10/2021 10:42  | Hoàng Quân

|

(CAO) Người đàn ông tại Quảng Trị qua Lào trái phép sau đó về Việt Nam nhưng không khai báo, bị dương tính Covid-19 và làm xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng.

Ngày 2-10, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ vừa khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo khoản 2, Điều 240 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại thôn Lâm Lang 2 (xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ).

Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị chuẩn bị quà trao đến người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 25-9-2021, Công an huyện Cam Lộ nhận được thông tin từ người dân cung cấp về việc ông L.P.T. (SN 1985; ngụ thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy) trốn sang Lào làm ăn nhưng khi quay trở về nhà đã không khai báo y tế, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Ông T. khai báo, có mặt tại thôn Lâm Lang 2 (xã Cam Thủy); xã Húc và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Công an xác định, khai báo y tế của ông T. không thống nhất với kết quả điều tra, truy vết của lực lượng chức năng.

Theo hệ thống giám sát xuất nhập cảnh ngày 15-6-2021, ông T. xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để sang Lào nhưng sau đó không thấy hình ảnh trở về. Thực tế lúc đi và về, ông T. trốn trên xe tải, luồn lách theo đường tiểu ngạch để qua các cửa khẩu.

Vào ngày 26-9, xét nghiệm RT-PCR, ông T. dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 766164. Từ nguồn dương tính, đã kéo theo nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Có 59 học sinh và 6 giáo viên Trường mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học, THCS Cam Thủy là F1, F2 phải đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cam Lộ vào chiều 28-9. Phụ huynh các học sinh cũng đăng ký cách ly để chăm sóc con em.

Chính quyền, các ban ngành của huyện Cam Lộ đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và xã Cam Thủy theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang