(CATP) Trên mạng xã hội Facebook, đầu tháng 4/2026, có một số tài khoản đăng tải đoạn video (thời lượng 1 phút 57 giây) kèm theo nội dung phản ánh: "Cảnh sát giao thông (CSGT) chạy xe môtô cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã xuống đường chết tại chỗ". Sau khi video được đăng tải đã thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ kèm theo những nội dung bình luận trái chiều, tiêu cực, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng CSGT.
Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an xã Xuân Lộc tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu có.
Kết quả xác minh cho thấy, vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào ngày 01/4/2026, người điều khiển xe máy BS: 60B7-821.07 bị tai nạn là anh Bùi Trung Quốc (SN 2001, thường trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), còn người phụ nữ ngồi sau là chị Châu Thùy Vân (SN 2004, ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai). Qua làm việc với anh Quốc và chị Vân, cả hai thừa nhận do Quốc không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu nên khi thấy CSGT tuần tra thì lo sợ bị kiểm tra và bị phạt nên đã tăng ga bỏ chạy. Vì thiếu kỹ năng lái xe, tâm lý hoảng sợ nên Quốc đã tự té. Người điều khiển phương tiện khẳng định, không có bất kỳ tác động vật lý từ lực lượng CSGT vào người anh lúc đó.

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông (ảnh từ clip)
Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ công tác CSGT đã hỗ trợ đưa hai Quốc và Vân đến Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc để kiểm tra, điều trị thương tích. Theo đó, anh Quốc bị trầy xước chân tay, mẻ xương bánh chè đầu gối được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh điều trị vết thương; chị Vân không bị thương nên không nhập viện.
Qua công tác xác minh tài khoản đăng tải video trên mạng xã hội, cơ quan Công an xác định đó là Facebook Bùi Trung Giang (chủ tài khoản Facebook này là B.T.G, SN 1985, ngụ ấp Suối Cát 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện tại phường Hạnh Thông, TP.Hồ Chí Minh). Sau khi video này được đăng tải, đã có nhiều Facebook cá nhân, các nhóm chia sẻ và cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng Công an.
Cơ quan Công an đã làm việc với chủ tài khoản Facebook trên. G. cho biết, 2 người bị tai nạn là cháu ruột của mình. G. có được video này là do em gái xin trích xuất từ camera của một gia đình bên đường - nơi xảy ra vụ tai nạn. G. đã đăng tải video lên mạng Facebook, kèm nội dung nguyên nhân TNGT là do Tổ công tác CSGT đập gậy liên tiếp vào 2 người đi xe máy (nội dung này theo cảm tính cá nhân, không có căn cứ).
Tại cơ quan Công an, G. đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên Facebook, xóa video trong dữ liệu điện thoại và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.T.G về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).
Ngoài xử phạt G., cơ quan Công an đang làm rõ và xử lý số đối tượng là chủ các tài khoản Facebook khác có hành vi hoạt động, cung cấp thông tin xấu độc, sai sự thật, công kích lực lượng Công an trên không gian mạng. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm từng người và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nếu có sai phạm.