Kiến nghị điều tra tổ hợp công trình vi phạm hơn 13.000 m2

Thứ Hai, 29/06/2020 10:56

|

(CATP) Ngày 26-6-2020, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, địa phương vừa trình UBND TPHCM phương án cưỡng chế 17 công trình, tổ hợp công trình xây dựng vi phạm quy mô lớn, phát sinh và tồn tại nhiều năm trên địa bàn.

Theo đó, huyện đề xuất UBNDTP chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính sớm thẩm định phương án, dự toán cưỡng chế các công trình vi phạm. Huyện cũng đề xuất Chánh thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định và cấp kinh phí để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị, UBNDTP chỉ đạo Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xử lý các vi phạm liên quan tại tổ hợp công trình xây dựng vi phạm Hương Dừa (ấp 4A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh). Theo báo cáo, tổ hợp công trình vi phạm này tọa lạc trên diện tích hơn 13.000m2, gồm 77 căn nhà, khu nhà trọ, nhà gỗ, văn phòng, bãi xe...

Liên quan đến công tác xử lý tình trạng vi phạm xây dựng ở xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trong lần đi thực tế ngày 17-5 vừa qua, UBND huyện Bình Chánh cho biết, sau một tháng triển khai quyết liệt các giải pháp, đến nay trật tự xây dựng trên địa bàn có chuyển biến tích cực.

Cưỡng chế 17 công trình vi phạm nghiêm trọng ở huyện Bình Chánh

Cụ thể, từ ngày 20-5 đến nay, không phát sinh công trình vi phạm mới; tình trạng phân lô, mở đường trái phép không diễn ra. Các phòng, ban, đơn vị chức năng tập trung tháo dỡ, cưỡng chế dứt điểm các trường hợp vi phạm (đã xử lý 503 móng gạch, 48 móng bê-tông, 128 điểm vây tôn, 13 đường phân lô, 11 nhà tôn).

Chính quyền địa phương đã phát hiện, lập hồ sơ 23 trường hợp vi phạm có thời điểm phát sinh sau Chỉ thị 23 của Thành ủy TPHCM (1 trường hợp vi phạm xây dựng, 22 trường hợp vi phạm đất đai), trong đó đã xử lý 3 trường hợp vi phạm về đất đai. Công an huyện Bình Chánh tiến hành phân loại, triệu tập 32 đối tượng, đầu nậu phân lô, xây dựng trái phép ở xã Vĩnh Lộc A để có biện pháp xử lý thích đáng.

Cùng với các giải pháp của chính quyền, ngành chức năng, UBND huyện Bình Chánh kêu gọi người dân khi phát hiện công trình vi phạm cần thông tin, phản ánh (địa chỉ, hình ảnh) qua phần mềm "Bình Chánh trực tuyến".

Danh sách 17 công trình, tổ hợp công trình vi phạm gồm: 2 công trình sai phép, phân chia thành nhiều căn, quy mô lớn ở xã Vĩnh Lộc A; 5 công trình sai phép, phân chia thành nhiều căn, quy mô lớn ở xã Vĩnh Lộc B; Khu công nghiệp Phong Phú (xã Phong Phú) sai quy hoạch; Gia Trang quán - Tràm Chim resort (xã Tân Quý Tây) có công trình xây sai phép; 1 công trình sai phép, không phép quy mô lớn ở xã Lê Minh Xuân; 2 công trình không phép quy mô lớn và 1 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Tân Nhựt; ở xã Bình Hưng có 3 công trình thuộc đơn tố cáo, công trình thuộc diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị xử lý, sai phép quy mô lớn và vi phạm nhiều lần...

Theo UBND huyện Bình Chánh, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBNDTP, từ tháng 7-2019 đến ngày 1-6-2020, huyện có 403 trường hợp vi phạm được kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay từ đầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang