Di dời khẩn cấp hơn 400 ngôi mộ trong khuôn viên chùa Di Lặc

Thứ Hai, 20/02/2017 16:39

|

(CAO) Để thực hiện dự án xây dựng hai tháp lưu tro cốt phục vụ việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, hơn 400 ngôi mộ trong khuôn viên chùa Di Lặc cần phải di dời gấp trước ngày 30-4-2017.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND Q. Bình Tân, TP.HCM vừa ký công văn thông báo về việc tổ chức di dời, bốc mộ trong phần đất thuộc khuôn viên chùa Di Lặc (số 321 đường Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân) để thực hiện dự án xây dựng hai tháp lưu tro cốt, góp phần phục vụ công tác di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Hơn 400 ngôi mộ trong khuôn viên chùa Di Lặc cần di dời gấp - Ảnh: Thiên Long

Theo đó, UBND Q. Bình Tân giao chùa Di Lặc tổ chức vận động người dân có mộ thân nhân an táng trong khuôn viên đất của chùa Di Lặc tổ chức bốc mộ, di dời từ nay đến trước ngày 30-4-2017. Đồng thời giao Ban giải phóng mặt bằng, Phòng y tế, Trung tâm y tế dự phòng quận và UBND P. Bình Hưng Hòa A hỗ trợ chùa Di Lặc thực hiện các thủ tục xin bốc mộ, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ theo quy định.

Thượng tọa Thích Trí Hiền - trụ trì chùa Di Lặc cho biết theo quy hoạch được phê duyệt, hai tháp lưu tro cốt sẽ là nơi lưu giữ 30.000 hũ hài cốt khi thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tuy nhiên, hiện nay do vướng 400 ngôi mộ của người dân chưa cất bốc nên dự án chưa triển khai được. Thượng tọa Thích Trí Hiền mong rằng thân nhân của 400 ngôi mộ trên nhanh chóng cất bốc hài cốt người thân để sớm triển khai xây dựng dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang