Nội dung Báo CATP ngày 27-12-2016: Mật phục ‘ma rừng’ biên giới

Thứ Hai, 26/12/2016 20:19  | Ban Biên tập

|

Sau 6 tháng xác lập chuyên án điều tra xác minh, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã mai phục và bắt quả tang Vừ Giống Phó (SN 1980, trú bản Noọng Pạc, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxây, Lào) đang vận chuyển 8 bánh heroin vừa vượt qua cột mốc biên giới để tìm cách đưa sâu vào Việt Nam.

* Người con trai về nhà gọi mãi nhưng chẳng thấy mẹ trả lời, kiểm tra trong nhà thì không thấy đâu, nghĩ rằng mẹ sang nhà hàng xóm chơi nên anh chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn biệt tăm. Đến khi trở về tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện trong khe tường giữa nhà mình với hàng xóm có vài chiếc bao tải đậy phồng lên, anh dùng tay kéo nhẹ chiếc bao thì điếng người khi thấy mẹ nằm bất động, trên cổ quấn chiếc khăn rằn nên đã hô hoán. (Bài Đứa cháu bất nhân).

* Sau 6 tháng xác lập chuyên án điều tra xác minh, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã mai phục và bắt quả tang Vừ Giống Phó (SN 1980, trú bản Noọng Pạc, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxây, Lào) đang vận chuyển 8 bánh héroin vừa vượt qua cột mốc biên giới để tìm cách đưa sâu vào Việt Nam. Theo tài liệu trinh sát của Ban chuyên án, đây là một tên “trùm” ma túy rất ma mãnh và xảo quyệt. (Bài Mật phục “ma rừng” biên giới).

* Năm 2012, chị Trần Thị Cẩm Sương (ngụ H. Củ Chi) mua sim điện thoại mạng Mobiphone số đẹp và nhờ người chị đứng tên giùm. Thế nhưng cách đây vài ngày, khi chị đến đại lý điện thoại đề nghị sang tên cho mình thì phát hiện sim đã bị cắt và bán cho người khác. Toàn bộ thông tin cá nhân cũng như gần 1,5 triệu đồng nộp trong tài khoản bằng hình thức mua thẻ trả trước cũng biến mất khiến nạn nhân vô cùng bức xúc. (Bài Bỗng dưng… mất số điện thoại).

* Nhân danh bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng hành động đánh ghen để lăng mạ, gây thương tích cho người khác giữa thanh thiên bạch nhật đang được một số ít người cổ xúy, ủng hộ. Chính vì vậy, thời gian qua nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý ngại xen vào chuyện gia đình người khác khi chứng kiến cảnh đánh hội đồng này đã tổ chức dàn cảnh đánh ghen để trấn lột, cướp tài sản, quay clip tung lên mạng gây nhiều hệ lụy đau lòng. (Bài Biến tướng của việc đánh ghen).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn trộm cắp cà phê tại Tây Nguyên; Quảng Ngãi: Công an, quận đội giúp dân ổn định sản xuất sau lũ; Bắt vụ vận chuyển 221kg pháo lậu qua biên giới; Xử phạt “quái xế” độ xe; Tiền Giang: Đoạn cua “tử thần” làm người dân bức xúc; Đã nghèo còn gặp tai nạn liên tiếp; Dùng dao đòi… nợ tình; 2016: Năm nhiều mất mát đối với âm nhạc thế giới; Năm 2016: Điện ảnh Việt không “nóng”; Truy quét tội phạm, chuyển hóa địa bàn ở một xã ngoại thành; Bắt 2 đối tượng, thu gần 100kg pháo nổ; Hàng loạt cán bộ xã “rớt chứ” vì “ăn chia” tiền làm đường bê-tông; Gian nan công tác phòng chống gian lận thương mại; Bắt quả tang nhiều tên “đá xế”; Hành vi vô ý thức nơi công cộng: Muốn bài trừ, khó không?; Giải cứu một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc; Bắt quả tang 9 đối tượng sử dụng và tàng trữ ma túy; Vận chuyển ma túy qua đường hàng không; Bắt tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang