Nội dung Báo CATP ngày 4-12-2017: Đánh bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, 03/12/2017 20:50  | Ban Biên tập

|

Từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, nhưng khi đến thử việc phụ xe tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Đặng Thanh Bình (tự Bình “đen”, 32 tuổi, ngụ Bình Phước) đã đánh chết người khi đang nhậu. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Được (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP. Biên Hòa) tử vong do bị đánh vào đầu.

* Để chiếm đoạt thân xác người bạn gái cùng chỗ làm, Lê Quang Tự (SN 1995, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lên kế hoạch đánh thuốc mê nữ đồng nghiệp. Tuy nhiên, chạy quanh các quầy thuốc tây vẫn không mua được thuốc ngủ, đối tượng đành phải nhờ bạn là Nguyễn Xuân Mẫn (SN 1995) ra tay. Thấy nạn nhân đã ngấm thuốc, gã thanh niên hí hửng chuẩn bị thực hiện ý đồ đen tối thì cô gái bất ngờ tỉnh giấc... (Bài Dã tâm của gã đồng nghiệp).

* Từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, nhưng khi đến thử việc phụ xe tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Đặng Thanh Bình (tự Bình “đen”, 32 tuổi, ngụ Bình Phước) đã đánh chết người khi đang nhậu. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Được (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP. Biên Hòa) tử vong do bị đánh vào đầu. Sau hơn 2 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Đồng Nai đã tìm ra nơi lẩn trốn của hung thủ. (Bài Đánh bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn).

* Lợi dụng “mác” nhân viên quỹ tín dụng có uy tín trên địa bàn, Huỳnh Ngọc Diễm Hồng (27 tuổi) đã lừa nhiều người khi đến gửi tiền để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn. Theo thống kê, các nạn nhân đều ngụ ngã ba Cầu Tàu (thuộc ấp 1 và 2, xã Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, tỉnh Long An). Để lấy lòng tin, trong quá trình giao dịch, Hồng đều làm giấy tờ có ký nhận và lăn tay đúng thủ tục quy định. (Bài Nhân viên tín dụng “lừa” hàng chục tỷ đồng của người quen).

* Từ đầu năm 2017 đến nay, tại các tỉnh miền Tây như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long…. xảy ra hàng loạt vụ trọng án do những người chồng mất nhân tính ra tay sát hại vợ. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, họ đã nhẫn tâm xuống tay với người từng đầu ắp tay gối với mình. Hệ lụy để lại là con mất mẹ, cha vướng vòng lao lý, thậm chí mang án tử. Có những vụ, sau khi gây ra án mạng, hung thủ tự tìm đến cái chết… (Bài Ra tay sát hại vợ vì ghen).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Vụ “Trường Đại học FPT chưa cấp giấy phép vẫn khai giảng”: Ban giám hiệu giải trình chưa thuyết phục; Phạt một công ty bán thiết bị kích sóng sai quy định; Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc vùng quê quy mô lớn; Tín dụng đen “càn quét” miền núi Tây Trà; Viết tiếp bài “Kịch bản móc túi” gần 3 tỷ đồng: Bị đơn tiếp tục bội tín; Cà Mau: Kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ lộ đề thi công chức; Diễn biến mới vụ nguyên đơn “già” bị tố đánh gãy răng luật sư “trẻ”: Luật sư “hư cấu”?; Long An: Hàng trăm hộ chuyển mục đích đất và xây dựng nhà trái phép; Dừa bị nứt sơ, doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn tìm đầu ra; 4 tên cướp bị “hiệp sĩ” tóm gọn; Truy đuổi bắt kẻ giật dây chuyền; Vạch mặt gã tài xế Grab gian manh; Vụ “Triệt phá băng cướp gây mê liên tỉnh”: Thêm ba phụ nữ là nạn nhân; Đánh bạn nhậu thiệt mạng rồi bỏ trốn; Điều tra vụ người đàn ông bị hành hung; Khởi tố chủ tiệm tạp hóa chém người…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang