Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 4-11-2021

Thứ Tư, 03/11/2021 22:40

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 4-11-2021.

* Ngày 3-11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên Internet, với số tiền giao dịch lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, do Đỗ Ngọc Hà (tự Hà Miên, SN 1984, ngụ Q.Long Biên, Hà Nội; có 4 tiền án, 2 tiền sự) cầm đầu. Có hơn 3.000 tài khoản tham gia “group Tổng Evol Club” là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm “Leader Tổng Evol Club” có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cá cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà vận hành tính từ ngày 19-4-2021 đến nay là hơn 1,1 tỷ Euro (khoảng hơn 30.000 tỷ đồng). (Bài Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng).

* Tháng 10-2017, ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) áp “thẻ vàng” IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Bốn năm qua, các cơ quan chức năng nước ta rất nỗ lực với nhiều phương án gỡ “thẻ vàng”. Thế nhưng đến bao giờ mới gỡ “thẻ vàng” IUU vẫn là thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam. (Bài Đến bao giờ ngư dân không còn khai thác hải sản bất hợp pháp?).

* Người dân ở 2 tỉnh Tiền Giang và An Giang đang xôn xao về 2 vụ phóng hỏa đốt nhà. Trưa 3-11, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong căn nhà ở P10TP.Mỹ Tho, khiến bà Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (con bà Lan, SN 1994) tử vong, còn cháu Võ Hoàng Ngọc T. (con chị Hà, 4 tuổi) và Lê Minh Ngọc (chồng bà Lan, SN 1965) bị bỏng nặng. Cùng ngày 3-11, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (SN 1970, ngụ H.Châu Phú) về hành vi giết người. Như Báo Công an TPHCM thông tin, do ghen tuông nên sáng 1-11-2021, Chung uống rượu một mình rồi cãi vã với vợ. Gã lấy mền trùm lên vợ đang nằm ngủ giữa nhà, dùng thớt đập đầu vợ rồi đổ xăng lên mền, bật quẹt đốt. (Bài Miền Tây: Điều tra 2 vụ phóng hỏa sát hại vợ, con).

* Ngày 3-11, Cục Hải quan TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt giữ hơn 3.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 nhập lậu. Số hàng lậu này được cất giấu trong 2 bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh,đang lưu giữ tại kho Bưu cục ngoại dịch của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM). (Bài Phát hiện hơn 3.000 viên thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đảm bảo tính liêm chính trong xây dựng pháp luật; Sẽ thành lập thêm 2 tòa án cấp cao ở Cần Thơ và Yên Bái; Quên mình trên tuyến đầu chống dịch; “Vị cứu tinh” của Solskjaer và M.U; 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2022; Chặn “rác văn hóa” vào thị trường giải trí; Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chung cư bệnh viện; Mua nhà 12 năm vẫn chưa thể sang tên; Hai cán bộ Cục Quản lý thị trường chiếm đoạt 160 triệu đồng; Án mạng từ bàn nhậu; Cảnh giác: Giả mạo giải quyết trợ cấp thất nghiệp mùa dịch để trộm tài khoản; Bắt nóng “ma men” cầm dao đuổi chém công an; Lở đất tại Colombia, hàng chục người thiệt mạng và mất tích; Việt Nam tham gia cam kết giảm phát thải khí metan toàn cầu

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang