Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 3-11-2021

Thứ Ba, 02/11/2021 22:34

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 3-11-2021.

* Chỉ có một số phường ở TPHCM ở cấp độ 3, tỉ lệ vùng xanh đạt 45%. Đó là tín hiệu dịch tễ khả quan. Xét về yếu tố dịch tễ, chỉ vài ngày nữa thành phố hoàn thành việc tiêm chủng mũi 1 vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, trong khi tỉ lệ tiêm chủng ở người lớn cũng đạt rất cao. Do đó, TPHCM là địa phương đáp ứng đầy đủ các điều kiện dịch tễ để dần mở cửa trường học. Nếu thận trọng hơn, chỉ hơn một tháng nữa khi toàn thành phố phủ vắc-xin mũi 2 từ độ tuổi 12 trở lên thì việc mở cửa trường học trở lại là khả thi. Hiện một số trường đại học, cao đẳng đã cho sinh viên năm cuối đi học trực tiếp. (Bài TPHCM: Dịch Covid-19 ở cấp độ 2 nhưng phải cảnh giác).

* Hiện nay, số trẻ em phải gánh chịu bạo lực gia đình không phải là ít. Thực tế này được nêu ra trong báo cáo thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội, về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Cùng với việc xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đã triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng 20 mô hình “phòng điều tra thân thiện” tại nhiều tỉnh, thành phố, Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. (Bài Sẽ mở rộng mạng lưới bảo vệ trẻ em).

* Đêm 31-10, rạng sáng 1-11-2021, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh), phát hiện đối tượng cầm lái xe máy BS: 62R2-1123 chở một bịch màu đen, còn nam thanh niên ngồi phía sau cầm bộ dụng cụ chích điện. Nghi vấn đây là các đối tượng bắt trộm chó, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 2 thanh niên bỏ chạy. Lực lượng CSGT khống chế, bắt được tên cầm lái cùng phương tiện và tang vật. Tại trụ sở công an, gã bị bắt khai tên Nguyễn Thành Huy (SN 1975, ngụ H.Bình Chánh; có 1 tiền án) và thừa nhận cùng đồng bọn vừa chích điện, bắt trộm 6 con chó của nhiều hộ dân trong huyện. (Bài Trạm CSGT Tân Túc bắt quả tang đối tượng trộm chó).

* Ngày 2-11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tú Quang (SN 1992, ngụ H.Thường Tín, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quang khai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội và các địa phương khác, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Gã giăng bẫy các nạn nhân bằng cách giả danh cán bộ ngân hàng, nói có thể giúp họ vay được số tiền lớn, không lãi suất, các phụ phí thấp và không cần trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục. (Bài Nhiều phụ nữ sập bẫy vay vốn không qua ngân hàng, lãi suất thấp).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Học sinh được hỗ trợ học phí; U23 Việt Nam lần thứ 4 vào VCK ASIAN Cup; Bốn tháng Văn hóa nghệ thuật đồng hành chống dịch cùng cả nước: Thắp ngọn lửa hồng; Hai máy bay va quẹt trên đường lăn; Lô ma túy 300 tỷ đồng chuẩn bị “xuất ngoại” được phát hiện như thế nào?; Cướp giật tài sản ở Long An, đến TPHCM đầu thú; Bắt kẻ giết người trong phòng trọ; Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” kẹo, gói bột thực phẩm pha nước uống; Hồ sơ vụ án: Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án - Kỳ cuối: Giăng bẫy “xử” tình địch; Bắt giam nghi can chém cháu bé 8 tuổi tử vong; Vụ án đường dây trồng và mua bán cần sa quy mô lớn: Truy nã đối tượng cầm đầu; Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc: Vai trò quan trọng của tòa án quốc tế; Ngày họp thứ 2 của Hội nghị khí hậu COP26: Cam kết "net - zero" và ngăn chặn tình trạng phá rừng; Nổ ở Afghanistan: Ít nhất 15 người thiệt mạng, 34 người bị thương

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang