Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 06-12-2021

Chủ Nhật, 05/12/2021 22:37  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 06-12-2021.

* Ngày 4-12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố Đào Xuân Thắng (SN 1990, ngụ H.Nhà Bè), Phạm Thị Thúy Hằng (vợ Thắng, SN 1989), Nguyễn Văn Luyện (SN 1980), Trần Văn Chung (SN 2001), Đào Văn Thuận (SN 1975), Hoàng Đăng Dũng (cùng ngụ Hải Phòng), Trần Hồng Giang (SN 1990, ngụ Phú Thọ) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Băng nhóm này do Thắng cầm đầu, từ Hải Phòng vào TPHCM thuê căn hộ cao cấp để cho vay nặng lãi. (Bài Từ Hải Phòng vào TPHCM cho vay lãi suất 1.738%/năm).

* Thời gian qua, Bộ Công an liên tục chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tăng cường đấu tranh, triệt phá những đường dây, tổ chức tội phạm liên quan đến hình thức cá cược, bài bạc ăn thua bằng tiền trực tuyến. Nhiều đường dây, tổ chức tội phạm quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng liên tục bị lực lượng công an triệt phá. Mặc dù vậy, kinh doanh “đỏ đen” trực tuyến vẫn giúp những “ông trùm” giấu mặt dễ dàng gom lợi nhuận khổng lồ, khiến các đối tượng dùng mọi cách vươn “vòi bạch tuộc” chiêu dụ con bạc khắp nơi móc hầu bao tham gia sát phạt. (Bài Những ổ bạc “lộ thiên” trên mạng - Kỳ 1: Muôn kiểu quảng cáo cờ bạc trực tuyến).

* Giữ vững tính định hướng của văn hóa nghệ thuật và ý thức trách nhiệm xã hội, hướng khán giả đến với những điều tích cực, có một lớp văn nghệ sĩ trẻ từng ngày âm thầm, kiên trì tham gia các chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Các giải thưởng, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, Văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu, Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa… là minh chứng cho những cống hiến miệt mài của các nghệ sĩ được ghi nhận, mang lại giá trị cho nghề nghiệp và khán giả. (Bài Vẫn nở màu hoa đỏ - Kỳ 1: “Miễn sao giúp y bác sĩ, bệnh nhân có tiết mục nghệ thuật để xem”).

* Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ Q.Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ Q.Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Không ai nghĩ rằng, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất TPHCM vừa bị triệt phá lại làm đủ mọi ngành nghề, từ nội trợ, nhân viên văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online cho đến "mẹ bỉm sữa", người thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19… (Bài Những chuyện chưa kể về đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất TPHCM).

* Ngày 5-12, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa gia hạn tạm giữ Phan Tấn T. (SN 2004) và Trần Công Triều (SN 2000, cùng ngụ địa phương) về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa chiếm đoạt tài sản. T. mua sim rác, tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau rồi đưa thông tin tài khoản, mã OTP kích hoạt cho gã. Mỗi trường hợp, T. trả công 500 ngàn đồng. Nạn nhân là anh Đ.Đ.L (SN 1990, quê Hưng Yên; lập trình viên, viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store). Được anh L. nhờ, V. biết T. nên liên hệ mua giúp 10 tài khoản để nhận tiền từ Google Pay. Đến ngày 16-11, Google Pay thông báo đã chuyển khoản 130.000 USD, nhưng anh L. không rút được tiền. (Bài Hai nghi phạm “hô biến” 130.000 USD của lập trình viên).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cần 76.000 tỷ đồng củng cố hệ thống y tế; Đề xuất chính sách tài khóa hỗ trợ tiền mặt cho người dân; Thông xe nhánh 1 cầu Bưng nối hai quận Bình Tân và Tân Phú; Cứu 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển; Cảnh sát PCCC bắt hơn 10 tổ ong vò vẽ ở TP.Thủ Đức; Cục Hải quan TPHCM: Ngăn chặn trung chuyển ma túy qua đường hàng không mùa dịch; ĐT Việt Nam - ĐT Lào (lúc 19 giờ 30 ngày 6-1): Hướng đến điểm số đầu tiên; Vòng 15 Premier League: “Ngựa xanh” thành London bị bỏ lại phía sau; Lần đầu tiên, nhan sắc Việt đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế; Vụ cụ bà 80 tuổi bị buộc trả món nợ hơn 5 tỷ đồng cho con nuôi: Viện KSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị hủy án phúc thẩm; Chữa “thoát ế”, thầy cúng khiến cô gái trẻ mang thai; Từ đường dây nóng: Dân khốn khổ vì lò gạch; Nước mắt muộn màng của người đàn ông ở phiên tòa; Nhét ma túy vào xe máy “tình địch” để… trả thù; Cặp vợ chồng chở con nhỏ, dàn cảnh mua trà sữa để trộm điện thoại; Làm rõ thông tin nữ giáo viên uống thuốc tự tử tại cuộc họp kiểm điểm; Bắt nhóm cướp tài sản của cụ bà bán vé số; Xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến cùng 18 đồng phạm; Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc: Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn; Chuyên gia y tế Nam Phi cảnh báo: Tốc độ thay đổi của biến thể Omicron rất đáng lo ngại…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang