Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-12-2021

Thứ Tư, 08/12/2021 22:59  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-12-2021.

* Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.Bảo Lộc, Công an 2 huyện Bảo Lâm, Di Linh và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Lâm Đồng, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên thuốc lắc. Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ được huy động để bao vây, phong tỏa căn nhà của Kim Anh tại xã Đa Mi (H.Hàm Thuận Bắc), bắt gọn đối tượng cùng đồng phạm của ả là Hồ Minh Định (SN 1986), thu giữ gần 7.000 viên thuốc lắc. Mũi trinh sát khác bất ngờ kiểm tra một căn nhà gần ngã ba 46 (H.Hàm Tân, Bình Thuận), thu thêm 2 bánh heroin. (Bài Lâm Đồng: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đột kích đường dây ma túy “khủng”).

* Ngày 8-12, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng ráo riết truy tìm hung thủ và tung tích nạn nhân vụ truy sát gây rúng động dư luận tại xã Kim Long (H.Châu Đức). Ba nạn nhân bị hung thủ dùng dao truy sát. Nạn nhân mất tích là em Đặng Thị K.O (SN 2004, ngụ xã Bàu Chinh, H.Châu Đức). Chị Danh Thị Hạnh M. (chị họ của O.) và anh Trần B. (bạn của chị M.) bị thương. Nhân chứng kể, sau khi gây án, đối tượng lấy chiếc xe máy Sirius BS: 72C2-3001 rồi bỏ trốn, đưa cả O. đi khỏi hiện trường. (Bài Truy tìm kẻ chém người, đốt xác).

* Thấy người phụ nữ đang cùng mình “vui vẻ” đeo nhiều vàng, kẻ mua dâm nổi lòng tham, rút dao mang theo khống chế, cướp tài sản. Bị chống đối, hắn đâm và bịt miệng nạn nhân. Gỡ sợi dây chuyền, 2 lắc tay bằng vàng cùng chiếc ĐTDĐ của nạn nhân xong, kẻ thủ ác nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cả khi vào và đi ra khỏi quán cà phê, đối tượng đều đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Khẩn trương phối hợp cùng Công an các tỉnh bạn truy xét, chỉ 26 giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt được kẻ thủ ác, thu nhiều vật chứng quan trọng. (Bài 26 giờ truy bắt kẻ mua dâm, giết người, cướp tài sản).

* Chỉ vay 12 triệu đồng, nhưng nữ sinh viên đang học một trường đại học tại TPHCM phải trả “lãi con chồng lãi mẹ” cho bạn học cũ hơn 300 triệu đồng. Gia đình nữ sinh viên liên tục bị khủng bố, đòi nợ. Công an P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đang xác minh trình báo, đơn tố cáo của cô P.L.K.N (SN 2001, ngụ địa phương) về việc bản thân và gia đình bị khủng bố, đe dọa liên quan đến việc cô vay nợ với lãi “cắt cổ” của nam sinh viên đại học tên N.H.A (20 tuổi, ngụ cùng phường). (Bài Vay tín dụng đen, nữ sinh viên phải trả hơn 300 triệu đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm; TPHCM: Chưa tổ chức dạy học trực tiếp đối với trẻ 5 tuổi và lớp 1; Nhạc sĩ Phú Quang mãi rời xa mùa đông Hà Nội; Cuộc thi thiết kế Việt Nam 2021: Trao giải nhất cho bộ sưu tập thời trang có tính tái sử dụng trong mùa dịch; Thể thao: Atletico Madrid đè bẹp Porto trong trận cầu bất lợi; Hai tên trộm gây án “theo đơn đặt hàng” hầu tòa; Nhiều cán bộ huyện bị khởi tố vì ưu ái vợ chồng “siêu lừa”; Vụ sai phạm tại SAGRI gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng: Biết sai vẫn ký vì nể nang; Quên không đóng cửa, mất xe SH “xịn”; Thuê khách sạn để “phê” ma túy; Hơn chục lần trộm tài sản để có tiền chơi số đề; Đâm vợ trọng thương vì ghen; Kêu oan vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán đất ngàn tỷ: Vợ chồng giám đốc tự tử tại tòa; Phát hiện gần 2.000 áo khoác giả nhãn hiệu Adidas; Lâm Đồng: Khởi tố 5 thiếu nữ đánh bạn học dã man; Tống tiền người tình 1 tỷ đồng để chuộc clip “nóng”; Gây hỏa hoạn để cản trợ việc thi hành án; Cảnh báo những trò “múa may” trong đấu thầu qua mạng- Bài cuối: Cái kết đắng của chủ đầu tư và “thầu quen”; Nước Đức bước vào kỷ nguyên mới: Khi ông Scholz thay bà Merkel làm thủ tướng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang