Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-12-2021

Thứ Hai, 06/12/2021 22:02  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-12-2021.

* Công an TPHCM đã báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý gia hạn thời gian thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đợt 2 cho tất cả người dân ở 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức đến ngày 30-12-2021. Đồng thời, để đi đến thống nhất sử dụng một loại thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Công an TPHCM đang đề xuất Bộ Công an quy định thời hạn hết hạn sử dụng đối với CMND 9 số, CMND 12 số. (Bài Công an TPHCM: Gia hạn việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân đến cuối năm 2021).

* TPHCM chưa phát hiện biến thể Omicron. Tuy nhiên, ngành Y tế đã phối hợp với Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố để tham mưu xây dựng thế trận, nhận diện từ xa nhằm kịp thời đối phó cũng như bố trí bệnh viện riêng làm nơi cách ly, điều trị. Khi phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron, ngành chức năng sẽ đưa người nhiễm chủng này vào Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly, điều trị. (Bài Lên kịch bản ứng phó khi có ca nhiễm biến thể Omicron).

* Một loạt cây cầu khang trang, hiện đại, trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TPHCM chưa hẹn ngày nối nhịp, không chỉ khiến giao thông trì trệ, tắc nghẽn, gián đoạn mà còn gây lãng phí lớn tiền của Nhà nước, khiến người dân bức xúc. Là dự án có vai trò quan trọng, cầu Nam Lý (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức) được Sở Giao thông - Công chính TP phê duyệt từ năm 2004. Cầu dài 448,9 m, mức đầu tư 857 tỷ đồng, khởi công vào tháng 10-2016, do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến bàn giao vào quý II/2018, nhưng đã quá hạn hơn 3 năm, mới thi công được 39% khối lượng và chịu cảnh “trùm mền” cùng mưa nắng. (Bài Những cây cầu trăm tỷ “đắp chiếu” ở TPHCM: Bao giờ mới nối nhịp?).

* Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Tây, nhiều chủ hụi tuyên bố vỡ hụi, với số tiền của các hụi viên tham gia lên đến hàng chục tỷ đồng. Trước đây, những người đứng ra góp hụi thường hơn 10 năm mới tuyên bố vỡ hụi, còn gần đây thời gian diễn ra chưa tới 3 năm. Thường các chủ hụi dựng lên cơ sở làm ăn có vẻ hoành tráng, nhà cửa khang trang, đeo nhiều trang sức để tạo lòng tin với người tham gia góp hụi... (Bài “Bão” hụi lại càn qua đồng bằng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Quyết liệt phòng chống cháy, nổ dịp cuối năm; Thí điểm khám, chữa bệnh từ xa; Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Lào (2-0): Chiến thắng kém thuyết phục; Lượt trận cuối vòng bảng Champions League: Những trận cầu sinh tử; Lý Hoàng Nam vô địch lần thứ hai tại Mexico; Âm nhạc “Nhìn lại 2021”: Gương mặt trẻ ghi dấu ấn; Sách góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; Lực lượng CSGT TPHCM: Cảnh báo tai nạn giao thông liên quan đến “điểm mù” của ôtô; Khóa tay tên cướp hung hãn, Xét xử vụ sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 36 bị cáo lãnh án; Bắt kẻ vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp; Cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ đồng; Tạm giam thủ quỹ tham ô gần 6,5 tỷ đồng; Báo tin giả vì bị lừa tiền qua mạng; Nhóm côn đồ kéo tới nhà đánh 2 người trọng thương; Người phụ nữ tử vong trong nhà trọ ở vùng ven; Những ổ bạc “lộ thiên” trên mạng - Kỳ cuối: Đường vào không lối ra!; Vụ xe buýt bị nước lũ cuốn trôi ở Kenya: 31 người thiệt mạng; Nhật sẽ tăng cường mạnh mẽ vị thế quốc phòng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang