Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-06-2021

Thứ Sáu, 11/06/2021 22:29  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-06-2021

* Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố các bị can: Lưu Bách Thảo (SN 1964, nguyên tổng giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần Việt An, tên giao dịch Anvifish, hiện đã xuất ngoại), Ngô Văn Thu (SN 1971, TGĐ Anvifish), Nguyễn Thanh Hùng (em rể Thảo, SN 1960; giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (SN 1969; giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976; nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (SN 1975; giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu để lại “bom nợ” cho công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) số tiền hơn 600 tỷ đồng. (Bài An Giang: Khởi tố đại gia thủy sản ra nước ngoài chữa bệnh để lại “bom nợ”).

* Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TPHCM đang trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Với phương châm hoàn thành kép 2 nhiệm vụ quan trọng là chống dịch và bảo đảm tốt an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu đề ra. Ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội, đơn vị không chỉ phòng, chống dịch khả thi mà còn đấu tranh, triệt phá nhiều loại tội phạm, trong đó có việc bắt và vận động được số đối tượng trốn nã hơn 20 năm. (Bài Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM: Liên tiếp bắt các đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm).

* Do nợ nần và mất khả năng chi trả những khoản vay mượn để mua sắm trang bị cho bản thân, nhằm dấn thân vào showbiz, mạng xã hội Youtube…, Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang, tạm trú Q.Tân Phú) từ một cô gái quê đã trở thành tội phạm cướp ngân hàng bằng trái nổ. Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Phùng Thị Thắng về tội cướp tài sản. (Bài “Hotgirl gameshow” ôm trái nổ cướp ngân hàng).

* Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lúc 15 giờ ngày 10-6-2021, tại ấp Trường An, xã Trường Tây (TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an TX.Hòa Thành huy động lực lượng đột kích, bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu, đánh bài cào ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 200 triệu đồng, 12 ĐTDĐ, 6 xe máy, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 44 bộ bài Tây, 1 lưỡi lê, 1 rìu, 1 dao bấm, 1 bịch ma túy (trọng lượng 0,29 gram). (Bài Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa mùa dịch, thu giữ hơn 200 triệu đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Tăng cường giám sát, phòng chống dịch Covid-19 ở khu công nghiệp, khu chế xuất; TPHCM: Chuyển đổi một số cơ sở sản xuất trong khu dân cư có nguy cơ gây cháy, nổ; Trên từng góc phố: Ngồi nhà nhớ biển Cần Giờ; Chuyện hàng tuần: Người Sài Gòn tánh kỳ; Một số phim bom tấn Việt được chiếu online trong mùa dịch; Nghĩ vụn trong mảnh bụi bay qua Ta-bà... (Tác giả: Trần Huy Minh Phương); Nghệ sĩ hỗ trợ giải cứu nông sản; Văn Lâm và khởi đầu sự nghiệp ở xứ Phù Tang; Khởi tố kẻ tranh giành mối bán hoa, phóng hỏa đốt nhà; Nữ giám đốc tổ chức đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép; Ba phát súng, một nỗi ân hận; Nhóm đối tượng tàng trữ khoảng 13 ký ma túy và 5 khẩu súng; Phát hiện kẻ giả "công an mật" để lừa đảo; Cưa hạ 3 cây thông ba lá, bị phạt 270 triệu đồng; Công an làm việc với người mẹ đánh con dã man tại bệnh viện; Bình Phước: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi; Mỗi lãnh đạo G7 mong gì ở hội nghị thượng đỉnh?; Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập trái phép trên đảo Ba Bình…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang