Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 5-6-2021

Thứ Sáu, 04/06/2021 21:58

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 5-6-2021.

* Ngày nào dịch Covid-19 vẫn còn chực chờ, đe dọa sức khỏe cộng đồng thì ngày đó lực lượng Công an nhân dân vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng sát cánh cùng đội ngũ y bác sĩ nước nhà, quyết đẩy lùi dịch bệnh. Tại TPHCM, câu chuyện về 300 học viên của 2 trường Công an nhân dân nộp đơn tình nguyện, xông pha vào tâm dịch với bầu nhiệt huyết, cho đến hình ảnh các y bác sĩ vừa là chiến sĩ công an, vừa khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chấp nhận đương đầu với hiểm nguy để mỗi trụ sở công an trên địa bàn thành phố trở thành một “pháo đài” kiên cố không có dịch Covid-19. (Bài Lực lượng Công an sẵn sàng xông pha vào tâm dịch, phục vụ nhân dân).

* Ngày 4-6, Ban quản lý Khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) TPHCM (Hepza) có công văn gửi UBND TPHCM, đề nghị xem xét, có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để kịp thời hỗ trợ người lao động (NLĐ) ở tỉnh bạn đang làm việc tại thành phố. Đây là động thái khẩn cấp mà Hepza đưa ra, khi UBND tỉnh Đồng Nai có công văn áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc các cơ sở lưu trú 21 ngày đối với tất cả người về từ TPHCM. Theo Hepza, hiện có khoảng 6.000 NLĐ cư trú ở Đồng Nai, hàng ngày đến làm việc tại các KCX, KCN: Cát Lái, Linh Trung, Bình Chiểu, Lê Minh Xuân 3, Đông Nam... (TPHCM). (Bài Giải pháp nào giúp khoảng 6.000 lao động tỉnh Đồng Nai đến TPHCM làm việc?).

* Chiều 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi là Võ Thanh Tùng (SN 1967, ngụ xã Mỹ Đức) và Nguyễn Hữu Thanh An (SN 1986, ngụ xã Khánh Hòa, H.Châu Phú, An Giang). Chiều 2-6, tại TT.Vĩnh Thạnh Trung (cùng huyện), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang An đang thu tiền lãi của người vay. Từ lời khai của An, công an bắt khẩn cấp Tùng vào hôm sau. Qua các chứng cứ thu giữ, cơ quan điều tra xác định, Tùng thuê An thu tiền lãi của hơn 60 người vay, với lãi suất từ 10-30%/tháng. (Bài Tạm giữ nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất 30%/tháng).

* Hiện nay, nhiều bãi xe của một số chung cư ở TPHCM trở thành đích ngắm của phường trộm cắp. Xuống bãi xe chung cư để lấy phương tiện đi làm lúc 16 giờ 45 ngày 27-5-2021, chị Nguyễn Lê Hồng Phúc (SN 2001, ngụ chung cư Prosper Plaza, P.Tân Thới Nhất, Q12) không thấy xe máy Wave BS: 59Y3-661.24 của mình nên báo cho bảo vệ chung cư biết. Bảo vệ kiểm tra, phát hiện mất thêm 2 xe máy Wave của anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1979, ngụ Hà Nội) và chị Bùi Thị Minh Thư (SN 2001, quê Đồng Tháp, cùng ngụ tại chung cư). Trích xuất camera cho thấy, trước đó có một đối tượng chạy xe máy vào bãi xe của chung cư, dùng biển số giả dán đè lên biển số thật của các xe chúng lấy trộm rồi điều khiển phương tiện ra ngoài. (Bài Cảnh giác: Thủ đoạn dán chồng biển số giả để trộm xe máy).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chuyện hàng tuần: Văn hóa mạng; NSND Thanh Tuấn: 60 năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương; Diễn viên, hoa hậu, MC tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch; Trước thềm Euro 2020: Tuyển Bỉ và lứa thế hệ “vàng” đang dần mai một; Phạt người tham gia giao thông vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; Phá đường dây lô đề lớn nhất tỉnh Quảng Bình; Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép; Bắt giam nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Triệt phá sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu; Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, bị bạn nhậu đánh tử vong; Nhân viên đường sắt vận chuyển 17 cá thể rùa quý hiếm; Bịa đặt chuyện phải trả 2 triệu đồng mới được làm thẻ căn cước gắn chip; Trưởng chi nhánh “thụt két” công ty lấy tiền chơi lô đề; Truy tố chủ nợ tạt chất bẩn vào người vay; Long An: Bắt giữ nghi phạm chém chết thanh niên trên đường; Phá “lô cốt” cờ bạc kiêm bán lẻ ma túy; Lâm Đồng: Khởi tố nguyên phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng; Việt Nam khẳng định ủng hộ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang