Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 28-5-2021

Thứ Năm, 27/05/2021 22:28

|

(CAO) Nội dung chính Báo CATP ngày 28-5-2021.

* Tụ điểm tổ chức đánh bài cào ăn tiền hoạt động lưu động tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM. Con bạc từ nhiều tỉnh thành như Long An, Tiền Giang, Đồng Nai… thường đến sát phạt với mức đặt cược từ 1 - 5 triệu đồng, tiền xâu dao động từ 100 - 500.000 đồng/ván. Quản lý, thu xâu, kéo khách được trả công 40 triệu đồng/tháng. Dù sòng hoạt động khá kín kẽ, thường xuyên di chuyển qua nhiều điểm và “neo” lại các khu vực ven kênh rạch, những khu đất trống um tùm cây cỏ để khi bị động dễ bề tẩu thoát và chủ yếu hoạt động về đêm, thu hút hàng chục con bạc, nhưng vẫn không qua được cặp mắt tinh tường của cơ quan điều tra (Bài Đánh úp sòng bài cào lúc nửa đêm).

* Công ty ấy ký hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ nạp tiền vào ví Momo cho khách hàng tại hệ thống chuỗi cửa hàng CIRCLE K. Từ ứng dụng này, từ ngày 13 đến 24-5-2021, trong vai trò cửa hàng trưởng CIRCLE K trên đường Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận, đối tượng đã nhiều lần sử dụng dịch vụ và nạp vào ví Momo của mình đăng ký theo số điện thoại 0337406664. Tuy nhiên, vì trót đam mê trò đen đỏ, con bạc này đã tự ý sử dụng khoản tiền trên dẫn đến thâm hụt 165 triệu đồng của công ty (Bài Một cửa hàng trưởng cuỗm hơn trăm triệu đồng để “nướng” vào cờ bạc).

* Đang ở nhà trên đường Trần Khắc Chân (P.Tân Định, Q1) thì có nam thanh niên mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên Công ty Viettel tên Nguyễn Kim Khoa đến gọi cửa, đề nghị thu phí và gia hạn tiền cáp Internet trước 12 tháng (để nhận khuyến mãi) với tổng số 4.356.000 đồng, chị M. giao tiền đầy đủ. Sau khi ký nhận vào phiếu giao dịch tiền mặt và phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ cố định, truyền hình theo mẫu của Công ty Viettel, nhân viên nhanh chóng rời đi. Đến hẹn, Công ty Viettel thông báo qua mạng Internet về việc chị M. chưa thanh toán cáp Internet và cắt hợp đồng. Gia chủ hốt hoảng kể lại sự việc và tá hỏa khi công ty cho biết, nhân viên này đã hết hợp đồng lao động, nghỉ việc trước đó 6 tháng (Bài Mạo danh nhân viên Công ty Viettel để lừa đảo).

* Được thuê đến sửa chữa nhà, người thanh niên ấy đến làm việc như thường lệ. Đến 10 giờ, gã nói với gia chủ sẽ cùng người giúp việc lên gác lửng tầng 3 để dọn dẹp. Đến nơi, thấy người phụ nữ này đeo 2 vòng vàng, gã thợ sơn nảy sinh ý định cướp đem bán lấy tiền trả nợ cờ bạc. Lợi dụng lúc chị nàyđang phơi đồ, hắn lấy con dao dài khoảng 30cm, từ phía sau đâm vào người. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà chạy lên cũng bị đâm nhiều nhát... Từ camera tại hiện trường và lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra đã lần ra hung thủ (Bài Gã thợ sơn bất lương).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Nhiều thách thức cho thị trường bán lẻ Việt Nam; Tạm giữ hai đối tượng bị truy nã và đe dọa giết người; Cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I; Tiền Giang: Liên tục phá các trường gà ăn tiền; 15 năm tù dành cho kẻ giết người; Làm “mẹ nhí” sinh con, “bố” lãnh 12 năm tù; Gã bán kẹo kéo giết người sa lưới sau 18 năm bỏ trốn; 19 đối tượng trộm cắp tài sản lãnh 39 năm tù giam; Thác loạn trong Nhà nghỉ Thanh Trà; Vụ “Cà Mau: Một tiệm vàng bán mỗi ngày 1.000 lượng”: Khởi tố vụ án trốn thuế; Nợ nần hoang báo bị cướp 78 triệu đồng; Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở Q. Bình Tân và huyện Bình Chánh; Thừa Thiên - Huế: Cựu chủ tịch xã và doanh nghiệp kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng; Nguồn gốc Covid-19 và hậu quả chính trị...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang