Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-06-2021

Chủ Nhật, 13/06/2021 22:37  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-06-2021.

* Thanh tra Chính phủ cho biết, đang hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trước khi trình Chính phủ vào cuối năm nay. Đề án được coi là cơ sở cho việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Gửi kiến nghị tới Thanh tra Chính phủ, cử tri TPHCM, Tiền Giang, Sóc Trăng yêu cầu có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiến hành phong tỏa kịp thời tài sản có liên quan để tránh bị tẩu tán. (Bài Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập).

* Trong lúc người dân TPHCM đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa bảo vệ an ninh trật tự. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt phá 6 băng nhóm, với 40 đối tượng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người dân ở khắp các quận, huyện. Các đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự và mối quan hệ họ hàng, huyết thống, gốc gác ở Q4. Trong đó, có nhóm Lê Văn Khải (tự Sơn “ba sụi”, SN 1971, ngụ H.Bình Chánh), nhóm Trần Thanh Hùng (tự “Bò”, SN 1973, quê Bình Phước), nhóm Tăng Thị Hương (Hương “già”, SN 1958, ngụ TP.Thủ Đức)… (Bài Công an TPHCM: Trấn áp các loại tội phạm giữa mùa dịch Covid-19).

* Lợi dụng các địa phương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, một số đối tượng vận chuyển ma túy từ nơi khác đến để phân phối tại vùng sâu, vùng xa. Bọn chúng không ngờ lực lượng công an phục kích các tụ điểm để triệt phá đường dây cung cấp ma túy. Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) bắt giam Trần Quốc Hùng (SN 1975, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá; có 2 tiền án về ma túy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Hùng còn mang trong mình “hàng nóng” để lấy oai. (Bài Miền Tây: Truy quét ma túy giữa mùa dịch).

* Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Những vụ vi phạm về động vật hoang dã tăng nhanh theo từng năm, bất chấp khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về khả năng lây lan dịch bệnh từ các loài hoang dã. Tháng 5-2021, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ghi nhận 299 vụ vi phạm về động vật hoang dã được xử lý, với hơn 200 vụ việc vi phạm trên Internet, giúp giải cứu nhiều cá thể động vật hoang dã. (Bài Động vật hoang dã bị mua bán tràn lan trên Internet).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đẩy nhanh chiến lược vắc-xin với lộ trình, kế hoạch cụ thể; Chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên": Lời cảm ơn gởi đến tuyến đầu chống dịch Covid-19; Nghệ sĩ gắng xoay sở trong mùa dịch; Đội tuyển Việt Nam cần cẩn thận trước Đội tuyển UAE; Mắc Covid-19, còn đe dọa công an tại chốt kiểm dịch; Hai anh em ruột cùng trộm cắp tài sản; Hồ sơ vụ án: Tội ác từ game online; Bị tố nhận 500 triệu đồng góp vốn mở quán rồi bỏ trốn; “Bà trùm” và em gái chuyên mua bán ma túy sa lưới; Truy bắt kẻ cắt khóa cửa hàng để trộm xe ba gác; Truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế và cấp dưới sai phạm trong đấu thầu thuốc; Giang hồ “xử” nhau bằng súng; Nhân viên bảo vệ rừng chủ mưu vụ phá rừng ở hồ Tuyền Lâm; Nhiều thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke; Triệt phá sòng lắc tài xỉu, bắt 25 đối tượng; Liên tiếp mất trộm tại các dự án điện gió Bạc Liêu: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo lập chuyên án điều tra; Đông Nam Á: Chạy đua để tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho hơn 650 triệu dân; Trung Quốc: Nổ khí gas làm gần 50 người thương vong…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang