Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-02-2021

Thứ Sáu, 26/02/2021 22:31  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-02-2021.

* Những năm gần đây, tình hình mua bán trẻ sơ sinh có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc dư luận. Trong số này, do thiếu hiểu biết hoặc vì gia cảnh khó khăn, nhiều người mẹ đã trực tiếp bán núm ruột mang nặng đẻ đau để trang trải cuộc sống. Trong các vụ án, về mặt pháp luật đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, còn về phương diện đạo đức thì hành vi của các đối tượng phạm tội là vô nhân đạo. Nổi lên trong số này, các đối tượng còn thông qua mạng xã hội, giả danh công an, bộ đội biên phòng gọi điện tán tỉnh, làm quen với nạn nhân (chủ yếu là các thiếu nữ người Mông, trong độ tuổi từ 16 - 23), giả vờ yêu đương, hứa tổ chức đám cưới, hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế, đe dọa nạn nhân, sau đó bán ra nước ngoài (Bài Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài).

* Từng có 3 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản lại thêm nghiện ma túy, nhưng các con nghiện vẫn chưa chịu hoàn lương, tiếp tục trộm cướp để lấy tiền mua ma túy (Bài Hai kẻ nghiện ma túy có nhiều tiền án sa lưới).

* Kinh doanh thời công nghệ nên ngoài những khách đến trực tiếp để mua sản phẩm, cửa hàng xe đạp điện trên đường Nguyễn Kiệm (P2Q.Phú Nhuận) còn thường xuyên nhận đơn qua mạng. Sau khi nhận cuộc gọi từ số máy 09072... đặt mua xe đạp điện DYU đời 2000, thỏa thuận giá cả xong, nhân viên mang xe đến đường Hồ Tùng Mậu, Q1 và sập bẫy lừa của nữ quái gian manh (Bài Dựng kịch bản mua hàng để chiếm đoạt tài sản).

* Lười lao động, hắn bắt đầu lang bạt từ miền Trung vào phía Nam, ban đầu là các canh bạc game bài trên Internet, sau đó là nghiện ngập ma túy, năm 2013 bị TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 3 năm sau lại nhận mức án 1 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chỉ đến khi đạo chích sa lưới, các nạn nhân mới biết tên thật của con nghiện nhiều tiền án này (Bài Dùng nhiều tên giả để trộm ôtô).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Vụ “Cà Mau: cán bộ địa chính nhận tiền đền bù thay... người chết”: Người khiếu nại được “biếu” gần 4.000 m2 đất; Nạn nhân ngoại quốc bị chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng vì mất thẻ tín dụng; Người dân thành phố tuân thủ “5K” lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng; Sát hại người tình rồi tự tử; Tám người bị ngộ độc do ăn thịt bê thui; Công an Đồng Nai: Bắt thêm 2 tàu khủng liên quan đường dây xăng dầu giả; Xử phạt các đối tượng dán tờ rơi quảng cáo nơi công cộng; Triệt phá băng cướp chuyên tấn công phụ nữ; Án mạng tại quán phở lúc nửa đêm; Nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, thay nhau đánh đập; Đà Lạt: Kẻ trộm tài sản 500 triệu đồng bị bắt quả tang; Vây bắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá và 800 viên ma túy tổng hợp; Giết vợ vì nghi ngoại tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử; EU quyết ngăn xuất khẩu vắc-xin Covid-19 ra ngoài khối...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang