Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 3-2-2021

Thứ Ba, 02/02/2021 20:18

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 3-2-2021.

* Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2-2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ổ dịch ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và ổ dịch ở TP.Chí Linh (Hải Dương) đã cơ bản được khống chế tốt. Theo Phó thủ tướng, nếu không có gì đột biến thì tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. (Bài Tổng lực dập dịch để người dân đón Tết bình an).

* Chiều 2-2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, về tình hình vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã ký kết với công ty của Anh, trong năm 2021 sẽ cung cấp 30 triệu liều và ngay quý I/2021 sẽ về đến Việt Nam. Do số lượng ban đầu còn ít nên ưu tiên tiêm cho nhân viên y tế, người có bệnh nền, người già, nhân viên ngoại giao. Việt Nam cũng đang đàm phán với công ty của Mỹ để mua vắc-xin. Về vắc-xin trong nước thì đang hoàn thiện khâu sản xuất, sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi vào quý III và IV/2021. Bộ Y tế tin tưởng sẽ đủ vắc-xin cung cấp cho người dân. (Bài Việt Nam sẽ có đủ vắc-xin cung cấp cho người dân).

* Ngày 2-2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với bà T.T.N.M (SN 1992, ngụ P.Thanh Khê Đông) về vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Chiều 26-1-2021, bà M. điều khiển ôtô đến trước Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) đón con, vi phạm về dừng, đỗ xe trong giờ cao điểm, dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ nên bị Công an P.Hòa Khê lập biên bản. Bà M. lớn tiếng xúc phạm, dùng điện thoại quay lại sự việc rồi đăng lên mạng với thông tin sai sự thật. (Bài Vi phạm giao thông còn xúc phạm công an).

* Ngày 2-2, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, ngày 30-1, một số báo điện tử đăng clip kèm thông tin về vụ học sinh bị cướp giật tài sản giữa ban ngày trên đường Hùng Vương (xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch). Qua xác minh, Công an huyện khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Khoảng 11 giờ 30 ngày 29-1-2021, xe đạp điện của 2 nữ sinh lớp 9 chạy trên đường, có 2 xe chở 4 nam sinh cùng lớp 9 và xảy ra va chạm, khiến xe 2 nữ sinh bị ngã. Các nam sinh đã dừng lại, hỗ trợ các bạn nữ bị thương. Clip ghi lại cảnh trên đươc tài khoản Facebook “P.L.T” đăng tải (trích xuất từ camera của gia đình). Hôm sau, một số báo điện tử đăng lại clip này, kèm theo tít giật gân về vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang dư luận. (Bài Sự thật về vụ “học sinh bị cướp giật tài sản”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Phản hồi bài “Vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn mòn mỏi trông chờ”: Đang chờ bổ sung hồ sơ, sẽ sớm xét xử; Mảnh đời bất hạnh: Cô gái bị phỏng nặng vì nổ bình gas; Thị trường giải trí: Rộn ràng hoài niệm tết xưa; Nghệ sĩ cổ vũ tinh thần chống dịch; Bắt giám đốc lừa đảo, làm giả con dấu; Thu tiền tỷ nhờ… bãi đất trống; Bắt cướp trên đường tuần tra; Khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản; Lừa nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng; Tên trộm khỏa thân; Vụ tai nạn lao động làm 14 người thương vong: Khởi tố giám đốc và cộng tác viên công ty kiểm định vận thăng; Án mạng trong vườn cao su; Dùng tiền giả đổi tiền thật để mua ma túy; Chuyện cảnh giác: Gã lái trâu và phi vụ “chạy án”; Nhận tiền “chăm sóc khách hàng” của Oceanbank: Kế toán PVTrans lãnh án; Đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép lãnh án tổng cộng 18 năm tù; Bắt khẩn cấp 2 tên trộm tông xe chết người để tẩu thoát; Myanmar hậu binh biến lo lắng cho tương lai; Trung Quốc phá đường dây làm giả vắc-xin Covid-19

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang