Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-06-2020

Chủ Nhật, 28/06/2020 21:40  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-06-2020.

* Phát hiện bị công an chặn phía trước, tài xế ôtô tăng tốc lao về phía trước để bỏ trốn. Khi chạy đến khu vực dốc Bẫm (xã Cẩm Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) thì chiếc xe bị lực lượng chức năng bao vây. Tại đây, đối tượng điều khiển ôtô lùi lại để tiếp tục bỏ trốn nhưng không may phương tiện này va vào vách núi lật nghiêng, khiến những gói ma túy đá đổ tràn ra đường. (Bài Truy đuổi ôtô vận chuyển 50kg ma túy đá).

* Trong vai là khách mua vàng vào đêm 26-6, tên cướp nhanh tay giật một số vàng tại tiệm Sông Giang (P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) rồi bỏ chạy vào ngõ nhỏ gần đó. Nghe tri hô, anh Phan Quốc Huy (SN 1998, sinh viên mới ra trường) cùng người dân truy đuổi. Trong lúc ngăn chặn kẻ cướp, Huy bị hắn rút dao bầu đâm khiến nạn nhân trọng thương rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. (Bài Tên cướp tiệm vàng trong đêm sa lưới).

* Liên quan đến vụ một người đàn ông tự tử nghi do bị đòi nợ, Công an TX Thuận An (Bình Dương) khuyến cáo: Do vụ việc còn đang trong quá trình điều tra nên việc quy kết thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lê Thành Tâm (SN 1978, ngụ Q.Gò Vấp) như một số trang mạng đang đăng tải là chưa có cơ sở và người dân nên chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. (Bài Vụ tự tử nghi do bị đòi nợ: Chưa vội quy kết thông tin khi chưa có kết quả điều tra).

* Thời gian gần đây, tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục xảy ra sạt lở bờ sông, bờ kênh khiến hàng trăm hộ dân phải di dời nhà, hàng ngàn hộ khác nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm. Sạt lở khiến đời sống người dân bị đảo lộn vì luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nguy hại đến tính mạng và tài sản. Ngoài ra, các địa phương phải chi khoản kinh phí lớn để khắc phục sự cố. (Bài Sạt lở triền miên ở miền Tây).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Hiệu trưởng trường cấp 3 bị kỷ luật vì phát tán tài liệu pháp luân công; Thái Bình: Khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ hành hung cán bộ Tư pháp; Bắt đối tượng thuê người từ Quảng Bình vào Gia Lai khai thác gỗ; Gần 100 đối tượng dùng ma túy trong quán bar; Nghệ An: Nỗ lực xuyên đêm dập tắt vụ cháy rừng liên huyện; Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải quan say xỉn gây tai nạn; Kiến nghị điều tra tổ hợp công trình vi phạm 13.000m2; diễn biến mới vụ “Tố giác tội phạm tại Kiên Giang, thành… bị cáo ở Hậu Giang”: Tòa cho người tố giác “bị bỏ rơi” lên tiếng; Sát hại hàng xóm sau cãi vã; Bắt “kẻ chết thuê” với giá 1 triệu đồng; Khởi tố vợ nguyên Chủ tịch phường liên quan vụ hành hung người tố cáo chồng mình; Chủ quán tài sản khách bỏ quên; Bộ Công an vào cuộc về các dự án bất động sản “có vấn đề” ở Bình Dương; Đã xác định nhân thân thi thể bị cháy đen trong công viên ở Kiên Giang; Từng bước bình thường hóa giao thương khu vực và thế giới; Phạt 2 người vì đăng sai sự thật về Covid-19 trên Facebook; Từ đoạn clip tìm ra kẻ đánh đập bạn gái trên mạng; Cạm bẫy trong trò chơi “đập đá”…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang