Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-10-2020

Thứ Hai, 05/10/2020 22:31  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-10-2020

* Để kịp thời ghi nhận chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 5-10, lãnh đạo UBND TPHCM quyết định biểu dương, khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá 2 đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Đây là những chuyên án lớn, phức tạp, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh. (Bài Khen thưởng thành tích triệt phá 2 đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia).

* Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an Q3 đang giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1969, ngụ P11Q3). Bà là nhân viên quán cơm của bà Phạm Thị Diễm Trang (SN 1969) tại số 144A Lý Chính Thắng (P7Q3). Tính đến tháng 6-2020, sau 3 lần bà Trang hỏi mượn nợ, bà Hiền đã đưa tổng cộng 100 triệu đồng. Nào ngờ đến ngày 4-6, bà Hiền đến quán cơm để làm việc như mọi ngày thì tá hỏa khi hay tin bà Trang đã lẳng lặng sang quán cho người khác và dọn đi đâu không rõ. (Bài Cả trăm triệu đồng “bay” theo bà chủ quán cơm).

* Thời gian gần đây, tại địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, nạn cờ bạc có dấu hiệu phức tạp. Lợi dụng địa hình vắng, có nhiều vườn cao su và điều, một số đối tượng lén lút dựng bạt mở casino di động để thu hút giới “đỏ đen”. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ đột kích vào khu vực đồi trồng mì và điều, bắt quả tang sòng xóc đĩa, khống chế 41 đối tượng, thu giữ hơn 200 triệu đồng từ các con bạc, toàn bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa, hàng chục ôtô, xe máy. (Bài Cặp vợ chồng dựng bạt mở casino vùng giáp ranh).

* Đại tá Nguyễn Văn Hiệp (Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, hiện nay tội phạm ma túy hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, sử dụng cả công nghệ 4.0. Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng còn gắn cả thiết bị định vị vào những lô “hàng”. Với thủ đoạn này, những đối tượng cầm đầu có thể dễ dàng theo dõi suốt quá trình vận chuyển ma túy, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc theo dõi, tiếp cận đường dây, đối tượng. (Bài Gắn định vị ma túy - thủ đoạn mới của các “ông trùm”).

* Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình thông tin về đường dây đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử vừa bị triệt phá. Các đối tượng sát phạt nhau bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc trực tiếp mua tiền ảo R-vin của “đại lý cấp 2”... Sau khi chơi game trong ứng dụng, các con bạc sẽ mang tiền ảo R-vin đổi lấy tiền thật. Quá trình điều tra đến ngày 10-4-2020, cơ quan điều tra xác định có khoảng 500 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này, với tổng số tiền khoảng 35 tỷ đồng. (Bài Khoảng 500 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 35 tỷ đồng)

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bào ngư Trung Quốc “đội lốt” bán tràn lan trên mạng xã hội; Cần ngăn chặn án mạng do bộc phát; Nghĩa cử đẹp của người miền Tây - Kỳ 2: Tài xế xe ôm và người đưa hàng miễn phí; Thuê xe tải chở tài sản trộm của doanh nghiệp; Bị bắt khi trốn truy nã trên biển; Tạm giữ 2 đối tượng móc túi trong đại lễ Hội yến Diêu trì cung ở Tòa Thánh Tây Ninh; Hỗn chiến do vào nhầm phòng karaoke; Bắt kẻ trộm nhẫn kim cương hơn 300 triệu đồng; Giả danh thầy cúng để trốn truy nã; 5 doanh nghiệp bị phạt vì làm nước suối… đổi màu liên tục; Hà Nội: Truy tố nguyên chủ tịch UBND xã Lệ Chi và đồng phạm; Ông Trump sẽ làm gì nếu trúng cử nhiệm kỳ 2?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang