Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 30-09-2020

Thứ Ba, 29/09/2020 18:42  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 30-09-2020.

* Bằng việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Thị Lệ Oanh (SN 1979, trú P11, Q.Gò Vấp) cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1985), Vũ Hồng Tiến (SN 1979), Lê Văn Đại (SN 1987) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) đã lừa Tổng sự quán Úc tại TP.Hồ Chí Minh cấp thị thực nhập cảnh Úc cho các công dân Việt Nam để đi du lịch. (Bài Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, đưa người xuất cảnh trái phép sang Úc).

* Quốc lộ 1K là tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là cầu nối các tỉnh Đông Nam bộ với đường Xuyên Á. Tuy nhiên, thời gian gần đây tuyến đường này xuất hiện trở lại những đoàn xe “hổ vồ” chở đất đá nối đuôi nhau phóng nhanh, vượt ẩu... Khắp mặt đường chi chít các ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm có người tham gia giao thông. (Bài Cần quyết liệt xử lý các “hung thần” trên Quốc lộ 1K).

* Sau khi cưới nhau, vợ chồng Lê Minh Hải (SN 1983, trú P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình bên vợ cho mượn một mảnh đất dựng nhà để ở. Cách đây 3 năm, do thường xuyên “cơm không lành, canh không ngọt” nên vợ chồng Hải sống ly thân rồi dẫn đến ly hôn. Chỉ vì mâu thuẫn từ miếng đất này, Hải đã xách dao đến nhà mẹ vợ ra tay sát hại khiến 2 người chết, 1 người trọng thương. (Bài Vụ “Bắt nhanh kẻ truy sát gia đình vợ cũ”: Ra tay tàn độc vì mâu thuẫn đất đai).

* Với suy nghĩ bổ sung thực phẩm chức năng cho con sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, cơ thể phát triển toàn diện nên nhiều bậc phụ huynh đã tìm mua thực phẩm chức năng để “tẩm bổ” cho con. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích hỗ trợ chữa bệnh, tăng cường sức khỏe thì thực phẩm chức năng cũng có tác dụng không mong muốn, có thể gây ra những hệ lụy, hiểm họa khôn lường… (Bài Loạn thực phẩm chức năng cho trẻ).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Huyện Hóc Môn: Cần sớm xem xét việc người dân khiếu nại bồi thường chưa thỏa đáng; Công an Q4: Khám phá nhanh 2 vụ cướp giật; Phú Quốc (Kiên Giang): Cần xử lý nghiêm hành vi chiếm rừng, lấn biển tại Hòn Thơm; Cựu Tổng giám đốc Công ty lương thực miền Nam được hưởng án treo; Cấp giấy khám sức khỏe giả, 2 bác sĩ bị khởi tố; 50% các ngân hàng đã xây dựng kho dữ liệu tập trung; Khởi tố đối tượng dùng dao đâm Cảnh sát giao thông; Tên trộm bị bắt khi đưa tài sản đi tiêu thụ; “Bộ sậu” nhà máy sữa tham ô gần 10 tỷ đồng; CSGT liên tiếp bắt tội phạm; Phạt 330 triệu đồng đối tượng mua bán động vật rừng trái phép; Nhiều đối tượng truy nã sa lưới; Đầu thú sau khi đâm chết người; Lãnh 10 năm tù vì làm giả thẻ ngành công an để lừa đảo; Băng trộm do “Tề Thiên” cầm đầu sa lưới; Phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng; Nhóm người Trung Quốc đục két sắt trộm hơn 1,5 tỷ đồng lãnh án…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang