Công an TPHCM:

Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI

Thứ Ba, 29/09/2020 18:05

|

(CAO) Chiều 29-9, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Căn cứ Kế hoạch số 1586 ngày 26-9 của Công an TPHCM về triển khai lực lượng mở cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TP trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM, chiều 29-9, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì, phát động lễ ra quân và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các lực lượng, đơn vị.

Cùng tham dự lễ xuất quân của CATP còn có đại diện Thành ủy TPHCM; Mặt trận Tổ quốc TP; Thành đoàn; Hội liên hiệp Phụ nữ TP; các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các công an các quận/huyện, phòng nghiệp vụ của CATP, đặc biệt là CBCS các đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm như: Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông...

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP tại lễ xuất quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho TPHCM, đưa TP tiến lên một tầm cao mới. Đây cũng là dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (tại Hà Nội).

CBCS các lực lượng, đơn vị tại lễ ra quân

Trước tính chất quan trọng và đặc biệt của 2 sự kiện này, Công an TPHCM nhận thức rõ trọng trách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào thành công chung của các đại hội, CATP tổ chức buổi xuất quân, mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TPHCM trong thời gian 1 tháng (từ 30-9 đến hết 31-10) để đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Từ đó phát huy tinh thần xung kích, quyết đương đầu với các băng nhóm, đối tượng tội phạm, giữ gìn bình yên, trật tự an toàn xã hội.

Đợt cao điểm lần này, CATP sẽ thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT từ cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các sở, ban, ngành, chính quyền địa đề phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại lễ xuất quân 

Tăng cường công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng, ý thức, trách nhiệm, tinh thần của từng cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Huy động toàn bộ CBCS của các đơn vị thuộc CATP tích cực triển khai các công tác đảm bảo ANTT, triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ ngày đầu ra quân.

Trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm; kéo giảm TNGT; hạn chế cháy nổ và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng. Kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể, giữ vững ANTT trên địa bàn TP.

CBCS sẵn sàng nhận lệnh tại lễ ra quân

Giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm để thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ và CBCS thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đặc biệt nhấn mạng công tác phát hiện đấu tranh ngay từ đầu, ngay từ cơ sở các hoạt động phá hoại, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối ANTT; chủ động giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công trên địa bàn TP. Tuyệt đối không để trở thành điểm nóng và phức tạp về ANTT.

Thượng tá Nghiêm Văn Út - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thể hiện quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm tại lễ ra quân

Tiếp đến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân trong gìn giữ ANTT trên địa bàn TPHCM.

Huy động toàn thể lực lượng nghiệp vụ, công an quận, huyện tổ chức triển khai các biện pháp, công tác công an, đảm bảo ANTT, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn trên toàn địa bàn TPHCM, các địa điểm trọng điểm như bến xe, ga tàu, cảng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên các lực lượng, đơn vị tại lễ ra quân
Lực lượng Đặc nhiệm hình sự mặc thường phục xuất kích
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng phối hợp lên đường tỏa ra các ngả đường, tuyến phố của TPHCM tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội

Giám đốc CATP giao chỉ tiêu cho các đơn vị

Công an quận, huyện phải tổ chức đấu tranh, kiềm chế kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kể thực hiện đợt cao điểm trước. Trong đó, kéo giảm án xâm hại sở hữu ít nhất 3% (so với thời gian liền kề). Phấn đấu nâng tỉ lệ điều tra, khám phá chung các loại án hình sự đạt từ 77% trở lên; bắt từ 2 đến 3 đối tượng truy nã do đơn bị mình ra quyết định truy nã.

Các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát phấn đấu mở rộng công tác điều tra, khám phá khởi tố ít nhất 1 vụ án từ công tác nghiệp vụ. Tiến hành phân loại, tham mưu BGĐ xử lý thỏa đáng 90% tin tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp nhận trong kỳ và xử lý 95% tin tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp nhận trong thời gian trước. Phấn đấu kéo giảm 5% số vụ TNGT, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe…

Tiếp tục kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự

Đánh giá công tác hoạt động trong 9 tháng năm 2020, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, CATP đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác để giữ vững ổn định, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm (1,66% so với cùng kỳ). Đặc biệt, các băng nhóm phạm pháp hình sự, ma túy đã bị triệt phá vượt chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; lực lượng CATP đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Tuy vậy, tình hình ANTT trên địa bàn TPHCM vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp trong tình hình diễn biến kinh tế - chính trị - xã hội ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tác động từ dịch bệnh Covid-19 và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động với cường độ ngày một cao hơn...

Bình luận (0)

Lên đầu trang