Nội dung chính Báo Công an TPHCM ra ngày 13-06-2022

Chủ Nhật, 12/06/2022 21:48  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 13-06-2022.

* Sáng 12-6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, đã có buổi kiểm tra về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 tại TPHCM. Đại tướng Tô Lâm thay mặt Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, biểu dương sự chủ động của TPHCM trong việc thực hiện Đề án 06. (Bài Đại tướng Tô Lâm biểu dương TPHCM trong triển khai thực hiện Đề án 06).

* Sau khi chém gần đứt lìa tay thượng úy công an và gây thương tích cho một số người khác, gã thanh niên cùng cha ruột cầm hung khí đe dọa, đóng cửa cố thủ trong nhà. Khi lực lượng chức năng vây ráp, hắn bất ngờ cầm 2 tay 2 dao xông ra chém loạn xạ rồi lợi dụng đêm tối trốn vào rẫy. Đây là khu vực giáp ranh với rừng phòng hộ ven biển và dãy núi Mây Tàu, cây cối um tùm, địa hình hiểm trở, phức tạp… Tuy nhiên, sau đó cha con gã bị công an bắt giữ. Gã thanh niên và cha y đã phải ra tòa, lãnh mức án thích đáng (Bài Hai cha con cùng lãnh án nặng về tội giết người).

* Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua tuyến bắc miền Trung vào Việt Nam tiêu thụ, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện đối tượng tên Vừ (sống tại Viêng Chăn, Lào; là người Lào gốc Việt) chuyên cung cấp “hàng” cho các đường dây này. Lần theo dấu vết của Vừ, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thế Thành (SN 1992) cùng em trai là Nguyễn Thế Lập (SN 1998, ngụ P.Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã cấu kết với Vừ hình thành đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào qua biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển vào TPHCM để tiêu thụ. (Bài Đường dây ma túy xuyên quốc gia do hai anh em cầm đầu).

* Ngày 11-6-2022, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) cầm đầu. Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn xác định các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyệt là một số chủ doanh nghiệp (trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TPHCM) nên tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau. (Bài Đề nghị truy tố 13 bị can vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kết quả kiểm toán nhà nước: Nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 đã được huy động, quản lý, sử dụng ra sao?; Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn lừa chơi game đổi thưởng, đầu tư ngoại hối; Cảnh sát kịp thời giải cứu 7 nạn nhân thoát khỏi đám cháy ở TP.Thủ Đức; Thể thao: Đội tuyển Việt Nam ung dung chờ đối thủ ở VCK Asian Cup 2023; Giải VnExpress Marathon 2022: Các tuyển thủ quốc gia thống trị đường đua; Văn hóa: Thơ Nguyễn Du được thể hiện dưới hình thức artbook; “Hào quang” vai phụ; Truy bắt kẻ ngang nhiên “khoắng” xe máy trước mặt nhiều người; Xóa sổ “lô cốt” ma túy ở vùng quê; Truy tìm người liên quan vụ án lừa chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; Diễn viên hài Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy; Tạm giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản; Sắp xét xử vụ đập phá nhà hàng ở quận 1: Nhiều đối tượng giang hồ tham gia vụ “đòi nhà” giá 500 triệu đồng; Thuê taxi chở 2.000 viên ma túy từ biên giới vào nội địa; Bảy kỹ sư thuê căn hộ cao cấp mở “tiệc ma túy”; Mỹ: Hàng nghìn người xuống đường kêu gọi ngăn chặn bạo lực súng đạn…

Bình luận (0)

Lên đầu trang