Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 16-05-2022

Chủ Nhật, 15/05/2022 21:18  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TP.Hồ Chí Minh ngày 16-05-2022.

* Mới đây, Bộ Tài chính có công văn chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Được biết, có khoảng 30.000 giao dịch bất động sản trên địa bàn TPHCM trong diện nghi ngờ khai báo thuế thấp hơn giá thực tế. Tình trạng này dẫn đến thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Không chỉ ở TPHCM mà trong cả nước, hoạt động giao dịch bất động sản rất sôi động, do đó việc nghi ngờ trốn thuế đang là câu chuyện rất “nóng”. (Bài Chống thất thu thuế giao dịch bất động sản - Bài 1: Có bất thường sẽ chuyển sang cơ quan điều tra).

* Cuối năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á) cùng các đồng phạm thì sau đó, hàng loạt lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cấp tỉnh “xộ khám”. Tại khu vực miền Tây, Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố, bắt giam giám đốc và 2 trưởng phòng CDC Hậu Giang. Một số tỉnh còn lại cũng có nhiều cán bộ CDC “nhúng chàm”. Thông tin khởi tố vụ án, bắt giam những cán bộ liên quan đến Công ty Việt Á làm không ít lãnh đạo CDC “giật mình”, vội vàng trả lại “quà” đã nhận. (Bài Miền Tây: Hàng loạt lãnh đạo ngành y tế “nhúng chàm” vụ Công ty Việt Á).

* Do nhiều lần bị chồng đánh đập, người vợ không kìm được tức giận, đã chém chồng nhiều nhát. Phát hiện nạn nhân chết, hung thủ dựng “màn kịch” khá hoàn hảo, che đậy tội ác suốt 4 tháng. Vụ việc được phát hiện vào sáng 13-5-2022, Sơn Thị Hồng (SN 1976) nhận cuộc gọi của chị chồng, bảo: “Trưa, tao kêu mấy đứa nhỏ qua tát cái ao sau nhà mày để bắt cá làm đám giỗ cho ba”. Hồng vội vàng cúp điện thoại rồi ngồi bệt trước cửa nhà. Khi các cháu chồng mang thùng, thau chuẩn bị tát ao bắt cá, Hồng ngăn: “Tụi bây lội xuống dưới coi chừng gặp xương người. Mấy tháng trước, tao giết chết cậu của mày, rồi quăng dưới ao đó”. (Bài Cà Mau: Giải mã bộ xương người dưới đáy ao).

* Ngày 14-5, Công an huyện Kim Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ mua bán dữ liệu thông tin cá nhân. Trước đó, có 2 nam thanh niên lạ mặt tụ tập, lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến (H.Kim Sơn) đến để mượn căn cước công dân và chụp ảnh. Công an huyện cử cán bộ đến kiểm tra, xác định danh tính cả hai là Hoàng Ngọc Giáp (SN 1995) và Trần Văn Tình (SN 1993, cùng ngụ H.Kim Sơn). Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai đã tham gia các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế, quen một người ngoại quốc, được gã hỏi mua thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người dân, với giá 35 USD/người. (Bài Lấy thông tin từ căn cước công dân để bán giá 35 USD/người).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 (Dương lịch 2022): Phát huy hơn nữa truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc; Ba “ứng viên” vắc-xin nội vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng; Văn hóa: Khai mạc Ngày hội du lịch TPHCM năm 2022; Ngọc Giàu, Kim Cương truyền nghề đến thế hệ trẻ; Thể thao: Các cô gái Việt Nam lấy hết HCV Rowing, đứng số 1 SEA Games 31; Danh hiệu thứ hai trong năm của “Lữ đoàn đỏ”; Hồ sơ vụ án: Dấu dao lạ tố cáo hung thủ sát hại 4 bà cháu; Lấy lời khai hàng chục “quái xế” tổ chức đua xe sau trận bóng của tuyển Việt Nam; Bảo vệ bưu điện tử vong bất thường; Cảnh giác: Mất cả chì lẫn chài vì mê “đỏ đen”; Đối tượng còn lại trong vụ bắn, chém người ở Hội An ra đầu thú; Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô 2 bé gái hàng xóm; Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng trong kho rơm giữa đồng; Bắt ma túy, lòi ra “kho” vũ khí; Xóa băng trộm xe máy gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; Bắt kẻ mua bán gần 4.000 viên ma túy, tàng trữ 2 khẩu súng; Xử phạt thanh niên bốc đầu xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2; Tạm giữ hình sự nhóm đâm chết người sau va chạm giao thông; Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ: Tuyên bố tầm nhìn chung…

Bình luận (0)

Lên đầu trang