Ngày 5-4, UBND TPHCM tổ chức mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4). Ngay sau đó Sở Y tế đồng loạt triển khai khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố. Đến dự có các ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ mit-tinh Ngày sức sức khỏe toàn dân
Mỗi người dân hãy chủ động chăm sóc sức khỏe cho chính mình
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao và biểu dương ngành y tế thành phố đã chủ động tham mưu tổ chức đồng bộ, bài bản các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân trên quy mô rộng và sự phối hợp trách nhiệm, tích cực, chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương... Chính sự phối hợp liên ngành, đồng lòng, thống nhất đó đã cho thấy công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.
Để Ngày Sức khỏe toàn dân thực sự trở thành động lực thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của cộng đồng, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư bắt đầu từ những việc làm rất cụ thể, rất giản dị nhưng có ý nghĩa lâu dài cho sức khỏe. Đó là ăn uống hợp lý, tăng cường hoạt động thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, nói không với thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, chủ động tiêm chủng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và tham gia các chương trình tầm soát bệnh để phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Mỗi người hãy trở thành người chăm sóc sức khỏe chủ động cho chính mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng xung quanh!

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu
Ngành y tế cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai hiệu quả các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư; tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình; ứng dụng công nghệ, dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử trong quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe.
Các Sở, ban, ngành, địa phương, trường học, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tạo dựng môi trường sống khỏe mạnh, an toàn; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng lối sống xanh, khoa học, lành mạnh trong từng khu phố, cơ quan, trường học và gia đình; đồng thời tăng cường truyền thông để các thông điệp về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thực sự đi vào đời sống hằng ngày của người dân.
Mỗi hành động nhỏ hôm nay như đi bộ mỗi ngày, ăn uống hợp lý hơn, rửa tay bằng xà phòng, bỏ thuốc lá, đi khám sức khỏe định kỳ, tham gia tầm soát sớm bệnh tật... đều góp phần vun đắp cho một tầm vóc Việt Nam khỏe mạnh hơn, một TPHCM năng động, mạnh mẽ hơn. “Một gia đình khỏe mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh. Một cộng đồng khỏe mạnh sẽ tạo nên một thành phố năng động, nhân văn và phát triển bền vững”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Ba nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu phát biểu
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế cho biết ngành y tế Thành phố đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và chuyển đổi số làm công cụ hỗ trợ. Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định ngay trong giai đoạn này. Thứ nhất, thí điểm mô hình "đội chăm sóc sức khỏe liên tục" gắn với địa bàn dân cư. Đây là lực lượng gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và cộng tác viên y tế, trực tiếp theo dõi, quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Thứ hai, huy động toàn bộ hệ thống điều trị tham gia khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa cho người dân. Theo kế hoạch, hàng chục bệnh viện và trung tâm y tế sẽ tổ chức khám miễn phí tại nhiều phường, xã, tập trung vào các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, cũng như các vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ em và người cao tuổi. Thứ ba, chuẩn bị các giải pháp để tiến tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm 2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hình thành hệ thống quản lý sức khỏe dân số hiện đại, dựa trên dữ liệu và tiếp cận toàn diện.
Theo lãnh đạo ngành y tế Thành phố, Ngày Sức khỏe toàn dân không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện, mà là lời kêu gọi hành động từ toàn xã hội. Sức khỏe của người dân không thể chỉ là trách nhiệm riêng của ngành y tế, mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và từng người dân. Từ phía ngành y tế, cam kết không chỉ dừng ở cải tiến chuyên môn, mà còn phải nâng cao trải nghiệm người bệnh, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế. Mỗi người dân cũng được khuyến khích chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình: duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, khám sức khỏe định kỳ và tiêm chủng đầy đủ.

Ra mắt 3 “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”
Trong khuôn khổ mít tinh, hơn 1.000 cán bộ nhân viên y tế và người dân đã tham gia tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe; 58 bệnh viện, trung tâm y tế tại đồng loạt triển khai khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân tại 64 phường, xã của thành phố. Sở Y tế ra mắt 3 “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại xã Bắc Tân Uyên, xã Hiệp Phước và xã Đất Đỏ. Đây là mô hình mới mang tính đột phá, thể hiện rõ định hướng đưa y tế đến gần dân, chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng. Các đội chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ chờ người dân đến khám khi có bệnh, mà chủ động “đi từng ngõ, đến từng nhà, chăm từng người”, quản lý sức khỏe theo vòng đời, theo nguyên lý y học gia đình.

các đại biểu tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe