(CATP) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (VN) đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Giới quan sát và các tổ chức quốc tế, các nhà ngoại giao… nhấn mạnh những mục tiêu chiến lược từ Đại hội lần này sẽ đóng góp quyết định vào sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn chiến lược, Đại hội lần này được truyền thông quốc tế đánh giá là "chiếc cầu nối" giữa quá khứ đầy vinh quang và tương lai thịnh vượng. Giới quan sát quốc tế đặc biệt quan tâm đến "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy" đang được triển khai mạnh mẽ, giảm số lượng tỉnh thành xuống gần một nửa và cắt giảm 30% các ban đảng, bộ ngành, được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ thống hiệu quả, minh bạch hơn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các lãnh đạo trẻ thuộc thế hệ 7X và những chuyên gia được đào tạo bài bản tại các nước phát triển cho thấy một sự chuyển giao thế hệ đầy tiềm năng.
Theo ông Veeramalla Anjaiah - chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) tại Jakarta (Indonesia), những thành tựu toàn diện sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt là kết quả nổi bật trong 5 năm gần đây, đã khẳng định đường lối phát triển đúng đắn và năng lực điều hành hiệu quả của Đảng Cộng sản VN.
Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN, các học giả Campuchia đã đánh giá cao vai trò của Đảng từ khi thành lập đến nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nổi bật với năng lực thích ứng, tự đổi mới vượt trội. Về phần mình, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia - Him Raksmey tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng giúp định hướng phát triển tương lai của đất nước, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) đăng hình ảnh Hà Nội những ngày chuẩn bị cho Đại hội
Ông Nguyễn Văn Hòa - kiều bào ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan cho biết, kiều bào ở địa phương luôn theo dõi các thông tin liên quan đến Đại hội XIV của Đảng và đặt niềm tin, kỳ vọng sâu sắc vào sự phát triển nhanh chóng của đất nước thời gian qua cùng khát vọng về sự phát triển trong giai đoạn vươn mình của dân tộc. Còn ông Thái Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Thái - Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận - khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là cột mốc quan trọng để đưa VN tiến lên ngang tầm những quốc gia phát triển trên thế giới.
Nhiều tổ chức quốc tế như Capital Economics nhận định Đại hội XIV của Đảng là cột mốc khẳng định sự ổn định chính trị và tính liên tục của bộ máy lãnh đạo VN. Thông điệp chúc mừng của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista (FSLN) gửi đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ và Nhân dân Nicaragua bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các định hướng chiến lược của Đại hội và cho rằng tất cả sẽ đóng góp quyết định vào sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân VN.
Trong phát biểu của mình, Đại sứ Lào tại VN Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV lần này sẽ là bước ngoặt để VN bước vào giai đoạn phát triển mới - nhanh, bền vững và thành công hơn. Đại sứ cũng nêu bật tầm quan trọng cốt lõi trong định hướng chiến lược quốc gia là không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả, mang tính chiến lược, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân và đất nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh chia sẻ ý kiến. Ảnh: HOÀNG LINH
Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine tại VN Saadi Salama tin tưởng, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những nghị quyết thiết thực, ý nghĩa, phục vụ tích cực cho lợi ích, nỗ lực phát triển của đất nước và Nhân dân VN, cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, thịnh vượng của thế giới.
Chia sẻ ý kiến về sự kiện trọng đại này, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại VN Pauline Tamesis nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, VN đã đạt được những bước tiến phi thường, nhưng điều làm cho câu chuyện của VN thực sự truyền cảm hứng không chỉ nằm ở các con số, mà là quyết tâm bảo đảm rằng tăng trưởng kinh tế phải chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Trên tinh thần đó, bà khẳng định Liên hợp quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ VN trong hành trình này để bảo đảm câu chuyện phát triển của VN không chỉ là một quốc gia đã vươn lên mạnh mẽ, mà còn là hình mẫu về tầm nhìn, tính bao trùm và phát triển bền vững.