Chào Xuân Bính Ngọ: Tăng tốc, bứt phá!

Thứ Ba, 17/02/2026 13:42

|

(CATP) “Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi “đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay…”, đó là phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện ước nguyện lịch sử, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ý chí mạnh mẽ của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhảy vọt

Đại hội đã thành công rực rỡ như Nhân dân kỳ vọng. Khẩu hiệu “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh trách nhiệm của Đảng trước lịch sử, với trọng trách xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Trình bày tổng quát các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội

Phát biểu đó thể hiện rõ ý chí mạnh mẽ của Đảng: Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhảy vọt. Đây cũng là giai đoạn đầy thách thức: tăng tốc và bứt phá.

Ngày 20/01, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm những cân đối lớn.

Xác định mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Muốn đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá đó cần xác lập mô hình tăng trưởng mới: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN - ĐMST - CĐS) làm động lực trung tâm của phát triển.

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ chuyển đổi căn bản dựa trên năng suất và ĐMST. Yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, KHCN - ĐMST là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng cao, bền vững.

KHCN - ĐMST - CĐS phải thực sự trở thành động lực then chốt của tăng trưởng; là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm quốc phòng - an ninh; là phương thức để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, việc làm mới, giá trị gia tăng mới.

Những “từ khóa” thể hiện Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tóm tắt những “từ khóa” của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuệ - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

“Tôi tóm tắt những từ khóa như vậy để thấy được sự thành công của Đại hội; những nét mới, điều rất căn bản mà Đại hội XIV vừa quyết định” - Tổng Bí thư nhấn mạnh tại cuộc họp báo sau Đại hội XIV.

Tăng trưởng 2 con số, bắt đầu từ năm đầu tiên của kỷ nguyên mới (2026) thực sự là một thách thức nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong việc định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. “Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức” - Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu như vậy, nhưng phải quyết tâm đạt được khi Tổng Bí thư xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Năm 2025 hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ XIV, Trung ương Đảng sẽ ban hành 2 nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên KHCN và nghị quyết về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

“Có thể khẳng định đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói và nhấn mạnh vận hội mới đang mở ra, nhưng chỉ có thể trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động.

Để nỗ lực và hành động đạt hiệu quả, khoa học, Tổng Bí thư yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tăng tốc và bứt phá. Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Theo đó, ngay sau khi Đại hội kết thúc, ngày 23/01/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cả nước đang cùng nắm tay nhau, cùng tăng tốc và bứt phá, cùng bước vào kỷ nguyên mới phát triển và thịnh vượng…

Mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân

“Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, đúng như Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước khi nghiên cứu văn kiện hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân”.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước Đại hội XIV và nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững tự chủ, độc lập, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân”.

Tổng Bí thư hứa: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm; làm tới cùng, làm vì dân, phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực tổ chức thực hiện; hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV”.

Tổng Bí thư kêu gọi và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ: “Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang