(CATP) Càng gần đến ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu được tiến hành khẩn trương, điển hình là tại các điểm tổ chức bầu cử ở khu vực trung tâm TPHCM, tất cả đã sẵn sàng nhằm bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhiều cử tri tin tưởng những đại biểu mà họ gửi gắm niềm tin qua lá phiếu bầu của mình, sẽ đại diện thật xứng đáng cho quyền lợi của Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM và cả nước.
Sáng 09/3, theo ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, tại các khu vực bỏ phiếu và niêm yết các thông tin liên quan công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trên địa bàn TPHCM đã được chuẩn bị rất tốt. Tại những điểm sẽ diễn ra bầu cử, công tác chuẩn bị cụ thể và rõ ràng, dễ nhận diện... giúp cử tri tiếp cận, tìm hiểu một cách tốt nhất.
Tại Đơn vị bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 3 ở số 56/5 đường Nguyễn Thông, phường Nhiêu Lộc, TPHCM, hình ảnh, tiểu sử của những người ứng cử đại biểu đều được dán trên tấm bảng lớn đặt ngay cổng tại đây. Người dân đến tìm hiểu, xem tiểu sử của tất cả các ứng cử viên rất dễ dàng, công tác chuẩn bị nơi để các cử tri đến bỏ phiếu đã chuẩn bị chu đáo, được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Bà Lê Nguyễn Thanh Hà (Trưởng Khu phố 11, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) cho biết: "Cử tri trong khu phố bày tỏ vui mừng, tin tưởng để bầu ra những cử tri đại diện cho bà con Nhân dân. Bà con cũng đã sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử sắp tới. Công tác giao phiếu cử tri đến tận tay bà con Nhân dân trong khu phố được những người có trách nhiệm và nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc. Khu phố cũng đã gửi thông tin, tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu trực tiếp lên các nhóm Zalo của khu phố nhằm giúp bà con dễ dàng tìm hiểu một cách tốt nhất".

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nhiêu Lộc, TPHCM
Theo Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt Ban Chỉ đạo bầu cử) TPHCM vừa họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu của TPHCM về công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đó, ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thành công. Đến nay, TPHCM đã triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định và tiến độ, kịp thời triển khai đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác bầu cử, từ Trung ương đến toàn hệ thống chính trị Thành phố. Về kiểm tra, giám sát, Ủy ban bầu cử TPHCM đã tổ chức 10 Đoàn kiểm tra, giám sát tại 68 Ủy ban bầu cử cấp xã về tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử. Ngoài ra, HĐND TPHCM đã tiến hành giám sát chuyên đề "Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp". Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra công tác bầu cử tại 36 xã, phường, đặc khu. Kết quả kiểm tra, giám sát nhìn chung các địa phương đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đoàn kiểm tra, giám sát, Ủy ban bầu cử TPHCM đã chỉ đạo UBND TPHCM tổ chức họp trực tuyến với 168 phường, xã, đặc khu để hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên, nhằm bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định.
Cùng với bảo đảm an ninh trật tự, tại các điểm diễn ra bầu cử đã thực hiện tốt việc triển khai phương án phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh, an toàn sức khỏe cho cử tri, ứng cử viên và lực lượng phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị tốt. Song song đó, công tác chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương án cấp cứu tại chỗ trong thời gian bầu cử và kế hoạch triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thông suốt.
Cử tri gửi trọn niềm tin vào những đại biểu của Nhân dân
Ông Nguyễn Ngọc Hồ (58 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM):
Tôi cùng nhiều người dân trong khu phố cảm thấy phấn khởi và đầy kỳ vọng vào kỳ bầu cử lần này. Theo tôi, đây không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là dịp để cử tri trực tiếp lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Cử tri chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có tâm huyết, bản lĩnh và trí tuệ, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Người đại biểu phải biết lắng nghe tiếng nói của cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng, từ đó góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước.

Với một đô thị năng động như TPHCM, vai trò của các đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng trong việc đề xuất, hoạch định các chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển. Tôi kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ hết lòng vì Nhân dân, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, một bộ phận ngày càng gia tăng trong xã hội hiện nay. Vì vậy, qua các buổi tiếp xúc cử tri, tôi cũng đã đề đạt nguyện vọng này đến các ứng cử viên, mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
Bà Đoàn Thị Đào (57 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM), công nhân Công ty thuốc thú y Bio Pharmachemie:
Tôi rất quan tâm và chờ đợi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự có tâm huyết, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Là công nhân đã gắn bó nhiều năm với công việc sản xuất và cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách dành cho người lao động khi về hưu, nhất là chế độ hưu trí, bảo hiểm và các chính sách an sinh xã hội.

Tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc bảo đảm đời sống cho người lao động lớn tuổi, để họ có thể yên tâm khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu sau nhiều năm lao động, cống hiến. Đồng thời, tôi kỳ vọng các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân và người lao động, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và việc làm. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động hiện nay, người lao động rất cần những chính sách ổn định việc làm, hỗ trợ đào tạo lại nghề, cũng như các chương trình chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần tại các khu dân cư và khu công nghiệp. Chúng tôi mong các đại biểu không chỉ đưa ra chủ trương, chính sách mà còn theo dõi, giám sát việc thực hiện để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, giúp người dân được hưởng lợi thiết thực. Đồng thời, cũng nên có những cơ chế phù hợp để những người đã nghỉ hưu vẫn có điều kiện tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho cộng đồng và sự phát triển chung của đất nước.
Anh Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ P.An Khánh, TPHCM):
Bản thân tôi rất quan tâm và thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ bầu cử sắp tới. Theo tôi, với thế hệ trẻ, đây không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội để gửi gắm những kỳ vọng về một môi trường phát triển năng động, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực. Tôi mong muốn các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tiếp cận khoa học, công nghệ, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người trẻ.

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, người trẻ cần được tạo điều kiện để học tập, nâng cao kỹ năng và tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của giới trẻ, thông qua các diễn đàn, chương trình đối thoại hoặc các kênh tương tác phù hợp với xu hướng hiện đại. Nếu được quan tâm, định hướng và trao cơ hội, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể đóng góp sức sáng tạo, tinh thần xung kích để chung tay xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại.
ĐỨC NAM (ghi)